TP Hồ Chí Minh và tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) tăng cường hợp tác

Ngày 8/9, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh tiếp ông Cao Hưng Phu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân (Nhân Đại), Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đang trong chuyến thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng (phải) và ông Cao Hưng Phu (trái), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân (Nhân Đại) tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, tại buổi tiếp. 

Bày tỏ vui mừng được tiếp đón Đoàn đại biểu tỉnh Chiết Giang, ông Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam và Trung Quốc coi trọng, quan tâm thúc đẩy mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển lành mạnh, ổn định vì quyền lợi của nhân dân hai nước. Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với một số địa phương của Trung Quốc, trong đó có tỉnh Chiết Giang và luôn quan tâm đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác với các địa phương của Trung Quốc, nhất là trong các hoạt động trao đổi đoàn, học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế, giao lưu nhân dân…

Ông Nguyễn Văn Dũng cho rằng, tỉnh Chiết Giang và Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa hai bên như chia sẻ kinh nghiệm công tác xây dựng Nghị quyết cơ quan dân cử địa phương, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri… Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh rất mong muốn tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác với tỉnh Chiết Giang trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như xúc tiến thương mại, đầu tư, góp phần thiết thực củng cố và phát triển mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng (phải) và ông Cao Hưng Phu (trái), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân (Nhân Đại) tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, tại buổi tiếp. 

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, ông Cao Hưng Phu bày tỏ niềm vui nhận thấy quan hệ Trung Quốc - Việt Nam đang ngày càng phát triển tốt đẹp, trong đó hợp tác thương mại, đầu tư ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc nói chung, tỉnh Chiết Giang nói riêng luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh Chiết Giang và Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điểm tương đồng về mặt địa lý, vai trò trong nền kinh tế mỗi quốc gia, vì thế hai địa phương có nhiều cơ hội hợp tác, bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển như chia sẻ kinh nghiệm thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy hoạt động hợp tác doanh nghiệp…

Ông Cao Hưng Phu cho rằng, cơ quan Nhân Đại của tỉnh Chiết Giang và HĐND Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều sự giống nhau về chức năng, nhiệm vụ hoạt động trong thể chế chính trị của mỗi nước; đồng thời bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác với HĐND Thành phố Hồ Chí Minh trong các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm tiếp xúc cử tri, công tác giám sát… để góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác chính trị, kinh tế văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai địa phương nói riêng, giữa Trung Quốc và Việt Nam nói chung.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.