TP. Hồ Chí Minh và Đức hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thúc đẩy hợp tác cũng như kêu gọi doanh nghiệp Đức đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng.

Đây là phát biểu của ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi tiếp bà Iris Gleicke, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức, chiều 11/5.

Theo ông Lê Thanh Liêm, Việt Nam và Đức đã có mối quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều năm, trong những năm gần đây, lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên trao đổi và đã thống nhất việc đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, hợp tác kinh tế đã có bước phát triển mãnh mẽ, thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp hai bên.

TP. Hồ Chí Minh và Đức hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm tiếp Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế năng lượng Đức Iris Gleicke. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Ông Lê Thanh Liêm đánh giá cao các thành tựu kinh tế mà nước Đức đạt được, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế tạo ô tô và năng lượng. Mặc dù kim ngạch thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh – Đức năm 2016 mới đạt 2 tỷ USD nhưng đều tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao, đây cũng là những ngành công nghiệp mà Việt Nam đang ưu tiên phát triển.

Vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn trong thời gian tới các doanh nghiệp Đức sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế và gia tăng giá trị trao đổi thương mại hai bên. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tạo điều kiện thuận lợi, môi trường đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Đức vào đầu tư lâu dài, hiệu quả tại Thành phố.

Bày tỏ sự vui mừng với những kết quả hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đức, bà Iris Gleicke cho biết, Chính phủ và doanh nghiệp Đức luôn mong muốn mở rộng hợp tác kinh tế với Việt Nam. Các doanh nghiệp Đức cũng đánh giá rất cao sự phát triển năng động của Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay có đến 90% đầu tư của doanh nghiệp Đức vào Việt Nam tập trung tại đây.

Theo bà Iris Gleicke, Đức từng đối mặt với những vấn đề tương tự như Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và năng lượng. Với những kinh nghiệm có được, các doanh nghiệp Đức có thể hỗ trợ tích cực cho Thành phố Hồ Chí Minh thông qua hợp tác nghiên cứu, đào tạo và các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ.

Trong thời gian tới, phía Đức mong muốn sớm thành lập các cơ quan đại diện cho doanh nghiệp Đức tại Việt Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh để có thể hợp tác một cách chặt chẽ, thường xuyên và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Xuân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.