TP Hồ Chí Minh tự tin hoàn thành thu ngân sách năm 2018

Tại buổi họp về kinh tế xã hội 9 tháng năm 2018 do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức chiều 1/10, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển ổn định, tích cực.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong (đứng) phát biểu chỉ đạo. 

Tổng sản phẩm trên địa bàn 9 tháng đầu năm đạt 903,6 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2017. Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 đạt 269,1 nghìn tỷ đồng, đạt 71,4% kế hoạch cả năm 2018, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2017.

“Với những kết quả nói trên, thành phố tự tin hoàn thành thu ngân sách năm 2018. Tuy nhiên, trong 3 tháng còn lại của năm 2018, thành phố vẫn phải quyết tâm và thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt được các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đề ra, đặc biệt là thực hiện 7 chương trình đột phá, xây dựng đô thị thông minh.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đang rà soát đồ án điều chỉnh quy hoạch, chuẩn bị trình xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ để phủ kín quy hoạch chi tiết trên toàn địa bàn”, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Nhấn mạnh về một số giải pháp trọng tâm những tháng còn lại của năm 2018, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới, các sở ngành thành phố do đặc thù công việc nhiều, cường độ làm việc cao nên phải tăng cường số hoá, ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó đến tháng 11 năm nay phải đăng ký ít nhất giải pháp công nghệ trong một lĩnh vực.

Đối với chính sách an sinh xã hội, trong đó có việc cấp giấy chứng nhận sở hữu căn hộ chung cư, với những sự vụ có dấu hiệu lừa đảo thì thành phố chỉ đạo quận huyện chuyển hồ sơ qua công an điều tra, phải xử lý hình sự.

Các vụ kiện dân sự sẽ hướng dẫn người dân khởi kiện ra toà án trong khi đó, đối với các trường hợp dự án chung cư vi phạm xây dựng, quy hoạch thì tuỳ theo mức độ sẽ thu hồi nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Theo báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh trong 9 tháng đầu năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 769,3 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8% so cùng kỳ 2017, kim ngạch xuất khẩu đạt 28,2 tỷ USD (tăng 7,7%), kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 34,8 tỷ USD (tăng 10,5%).

Tổng lượng khách quốc tế đến thành phố đạt 5,45 triệu lượt khách (tăng 21,2%), tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 2.156.300 tỷ đồng (tăng 9,87%).

Cùng với đó, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước, 9 tháng đầu năm 2018 thành phố thu hút được 5,47 tỷ USD (tăng 50%).

Tin, ảnh: Trần Xuân Tình (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.