TP Hồ Chí Minh triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng về việc xây dựng TP Thủ Đức

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về Đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh và Đề án thành lập thành phố Thủ Đức.
Chú thích ảnh
Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đang dần được hoàn thiện tạo đòn bẩy phát triển về kinh tế, xã hội, hạ tầng giao thông nhằm kết nối ba quận: 2, 9 và Thủ Đức. Ảnh: Mạnh Linh

Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Nội vụ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ý kiến của các Phó Thủ tướng Chính phủ và các góp ý của Thủ trưởng các Bộ, ngành tại cuộc họp Ban cán sự đảng Chính phủ ngày 23/8, hoàn thiện Đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh; đồng thời tham mưu dự thảo văn bản của UBND TP Hồ Chí Minh gửi các Bộ, ngành Trung ương thẩm định Đề án và xây dựng kế hoạch làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để hoàn chỉnh các Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội.

Đối với Đề án thành lập thành phố Thủ Đức, UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc đẩy nhanh tiến độ lập Nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quá trình lập quy hoạch cần nghiên cứu nội dung quy hoạch Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố (thành phố Thủ Đức tương lai) phải được gắn trong quy hoạch chung xây dựng TP Hồ Chí Minh cũng như quy hoạch vùng để tạo động lực tăng trưởng, hỗ trợ, tránh trùng lắp định hướng phát triển giữa các vùng, các khu vực và tránh tạo ra cạnh tranh nội vùng không cần thiết, dễ làm phân tán nguồn lực.

Việc quy hoạch thành phố Thủ Đức tương lai cần thiết kế không gian rộng rãi, xanh sạch đẹp, hiện đại, có khả năng tương tác cao, đáng sống; việc đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và chú ý tới yếu tố dịch tễ không để phát sinh lây lan dịch bệnh. Đặc biệt, việc xây dựng thành phố Thủ Đức tương lai không chỉ so sánh với các thành phố trong nước, mà còn đối với các trung tâm tài chính, công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực châu Á và một số thành phố phát triển trên thế giới.

UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cần dựa vào định hướng quy hoạch Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố xác định tiêu chí nhà đầu tư, từ đó tham mưu UBND TP Hồ Chí Minh xây dựng chương trình, tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề để tìm hiểu các nhu cầu đầu tư; giới thiệu, cung cấp thông tin để thu hút, kêu gọi và lựa chọn các nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn công nghệ, tài chính, bất động sản hàng đầu thế giới tham gia đầu tư.

UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cần làm rõ hình thức huy động vốn, nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng cho thành phố Thủ Đức theo hình thức xã hội hóa; trong đó cần lưu ý đến việc áp dụng hình thức đầu tư phù hợp theo quy định của pháp luật. Giao Sở Tài chính phối hợp với các Sở liên quan dự trù nguồn vốn từ ngân sách để đầu tư cơ sở hạ tầng ngoài nguồn vốn xã hội hóa và thực hiện các nội dung liên quan đến kinh phí xây dựng Đề án.

Ngoài ra, UBND TPHồ Chí Minh yêu cầu Sở Xây dựng chủ động xin ý kiến Bộ Xây dựng về rà soát, đánh giá các tiêu chuẩn về phân loại đô thị loại I đối với thành phố Thủ Đức và tham mưu UBND TP Hồ Chí Minh lập Chương trình phát triển đô thị TP Hồ Chí Minh và Chương trình phát triển từng đô thị song song với công tác lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Hồ Chí Minh.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.