TP Hồ Chí Minh: Triển khai cấp điện cho cư dân Chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp

Ngày 15/7, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Công ty Điện lực Thuận An phối hợp với Ban quản lý Chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp để rà soát hồ sơ, hoàn tất khảo sát và ký hợp đồng mua bán điện cho các hộ dân tại chung cư.
Chú thích ảnh
Công nhân Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN

Tính đến nay, Ban quản lý chung cư đã chuyển 217 hồ sơ sang ngành điện, công tác khảo sát hiện trường được hoàn tất trong cùng ngày và các hợp đồng mua bán điện đã được ký. Dự kiến trong chiều 15/7, ngành điện sẽ triển khai công tác lắp đặt công tơ điện cho từng hộ dân tại chung cư này.

Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ là vừa qua đang diễn ra quá trình sắp xếp cơ cấu lại tổ chức các đơn vị điện lực sau khi thay đổi địa giới hành chính. Trước ngày 1/7, công tác cấp điện tại khu vực nói trên do Điện lực Dĩ An thuộc Công ty Điện lực tỉnh Bình Dương phụ trách. Sau khi TP Hồ Chí Minh mở rộng địa giới hành chính, các khu vực thuộc tỉnh Bình Dương cũ như Dĩ An, Thuận An được sáp nhập về thành phố, dẫn tới việc tổ chức lại bộ máy quản lý ngành điện tại địa phương.

Cũng theo Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, việc phối hợp chưa đồng bộ, cùng với thông tin giữa đơn vị điện lực và Ban quản lý chung cư chưa được cung cấp kịp thời, là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ tiếp nhận và xử lý hồ sơ khách hàng. Tổng công ty mong người dân thông cảm với những bất tiện phát sinh trong giai đoạn chuyển giao; đồng thời, khuyến nghị người dân cài đặt ứng dụng của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh để theo dõi và gửi yêu cầu liên quan đến điện sinh hoạt một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh cũng cam kết sẽ tiếp tục cải thiện quy trình tiếp nhận thông tin và tăng cường phối hợp với các đơn vị quản lý tòa nhà nhằm không để tái diễn tình trạng tương tự trong thời gian tới.

Trước đó, nhiều cư dân tại Chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp (chung cư New Lavida) đã phản ánh tình trạng nhận bàn giao căn hộ nhưng chưa có điện để sinh hoạt. Chung cư bắt đầu bàn giao từ tháng 6/2025, đến nay, đã có hàng trăm căn hộ được nhận bàn giao, với gần một ngàn cư dân chuyển về sinh sống. Tuy nhiên, phần lớn các căn hộ chưa được lắp đặt công tơ điện, và sinh sống trong cảnh không có điện. Thời gian qua, nhiều hộ dân tại chung cư đã phải sử dụng đèn pin, đèn sạc hoặc kéo điện tạm từ hành lang để sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cháy nổ.

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kinh doanh và Phát triển nhà Toàn Thịnh Phát, chủ đầu tư dự án, cho biết, công trình đã được nghiệm thu hoàn thành theo quy định. Hệ thống điện nội khu được đầu tư đồng bộ và đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, việc ký hợp đồng và lắp công tơ điện là trách nhiệm thuộc đơn vị điện lực thực hiện với từng hộ dân. Đại diện doanh nghiệp cho biết đã sớm tổng hợp danh sách cư dân và gửi đến đơn vị điện lực.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương vào cuộc xử lý, đảm bảo cấp điện an toàn, kịp thời, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chính đáng của người dân.

Được biết, Chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp (chung cư New Lavida) được xây dựng tại phường Tân Đông Hiệp, TP Hồ Chí Minh (trước đây là phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Dự án gồm hai hạng mục chính là tòa nhà chung cư nhà ở xã hội và trường mầm non. Tòa nhà chung cư được xác định là công trình dân dụng cấp I, có quy mô 30 tầng (gồm khối đế 5 tầng), chiều cao gần 100 mét, với tổng số 882 căn hộ. Diện tích khu đất gần 4.760 m2, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 60.000 m2.

Huyền Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Sau thời gian dài chậm trễ do vướng giải phóng mặt bằng, việc thi công một đoạn trong dự án cải tạo nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chậm trễ do điều chỉnh, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước ngầm. Kết quả là, đoạn tuyến qua dốc 30 (thuộc địa phận xã Kiến Đức) dang dở giữa cao điểm mùa mưa, việc đi lại trơn trượt, khó khăn và trở thành “nút thắt” giữa dự án.
Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Gần một năm kể từ khi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Thịnh Bình Định (Công ty Phúc Thịnh Bình Định - Khu công nghiệp Nhơn Hòa, tỉnh Gia Lai) bất ngờ ngừng hoạt động, hàng chục người lao động, hộ nhận gia công và bạn hàng vẫn mòn mỏi chờ được thanh toán tiền lương, tiền công, tiền hàng và các khoản vay. Dù nhiều lần kiến nghị đến doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, quyền lợi của họ đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Nghệ An: Cầu Hồng Phong xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân vẫn lưu thông

Nghệ An: Cầu Hồng Phong xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân vẫn lưu thông

Sau hơn 40 năm đưa vào sử dụng, cầu Hồng Phong bắc qua sông Vách Bắc (xã Đức Châu, Nghệ An) đang xuống cấp nghiêm trọng với hàng loạt hạng mục hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Điều đáng nói, mặc dù từng có thông báo về việc cấm lưu thông nhưng bất chấp hiểm nguy, mỗi ngày hàng trăm lượt người và phương tiện vẫn đi qua cây cầu. Bởi đây là tuyến kết nối quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân địa phương.
Đồng Tháp sớm nâng cấp tuyến đường lầy lội nhiều năm

Đồng Tháp sớm nâng cấp tuyến đường lầy lội nhiều năm

Đường bờ bắc kênh An Phong - Mỹ Hòa (đoạn từ cầu Phương Thịnh đến kênh Tây Cập) là tuyến đường “cửa ngõ” dẫn vào ấp 4 (xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp), là nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân. Suốt nhiều năm qua, đoạn đường nhỏ hẹp, xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa được nâng cấp, mở rộng. Vì vậy, việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa qua đoạn đường này rất khó khăn, mất an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa như hiện nay.