TP Hồ Chí Minh: Trao giải Trại sáng tác nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ năm 2024

Ngày 15/1, lễ tổng kết Trại sáng tác nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ TP Hồ Chí Minh năm 2024 đã diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Sự kiện do Trung tâm Văn hóa TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức.
Chú thích ảnh
Các tác phẩm đạt giải của trại sáng tác được biểu diễn tại Bào tàng Hồ Chí Minh trong ngày 15/1.

Bà Nguyễn Thị Hoài Phượng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa TP Hồ Chí Minh cho biết, Trại sáng tác nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ lần này không chỉ nhằm tôn vinh và phát huy giá trị quý báu của nghệ thuật đờn ca tài tử mà còn hướng đến việc xây dựng phong trào sáng tác lời mới các làn điệu tài tử tại TP Hồ Chí Minh.

Trại sáng tác cũng tạo cơ hội cho đội ngũ nghệ nhân, tác giả và những người hoạt động trong lĩnh vực đờn ca tài tử giao lưu, nâng cao hiểu biết, thể hiện trách nhiệm và đóng góp công sức vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đờn ca tài tử Nam bộ.

Năm nay, trại sáng tác thu hút gần 30 nghệ nhân, tác giả, soạn giả và nhà nghiên cứu tham gia. Nội dung chính của trại tập trung vào chủ đề "TP Hồ Chí Minh 50 mùa hoa khoe sắc", ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu quê hương đất nước và những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh sau 50 năm thống nhất đất nước.

Các nghệ nhân và tác giả đã sáng tác ra nhiều tác phẩm mới, phản ánh sâu sắc những nội dung trên. Trong đó, nhiều tác phẩm xuất sắc đã đạt giải khi hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Chú thích ảnh
Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP Hồ Chí Minh trao giải cho các tác giải đạt giải.

Theo đó, có 4 giải A được vinh danh: "Đâu phải điều đơn giản" của tác giả Huỳnh Tú Uyên (Võ Tử Uyên), "Thành phố thắm niềm tin" (thể điệu Tây thi) của tác giả Lâm Hữu Tặng, "Nhớ ơn người mở cõi" (thể điệu Liên nam) của Nguyễn Thị Trâm Anh và "Vui ngày đại thắng" (thể điệu Bát man tấn cống) của tác giả Nguyễn Văn Hồ (Dung Hồ). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 8 giải B, 12 giải C và 1 giải cho tác phẩm ca ra bộ xuất sắc.

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, năm 2025, trại sáng tác đờn ca tài tử sẽ tiếp tục được tổ chức nhằm tìm kiếm thêm nhiều tác phẩm xuất sắc, góp phần gìn giữ và phát triển nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ. Đặc biệt, đây là năm có hàng loạt hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước, các tác giả sẽ có thêm nguồn cảm hứng để sáng tác về sự phát triển và chuyển mình mạnh mẽ của TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Không gian thư viện tại Trường Đại học Văn hoá TP Hồ Chí Minh.

Chuyển đổi số thư viện đại học và yêu cầu đổi mới văn hóa đọc

Chuyển đổi số giúp thư viện đại học mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, kết nối tài nguyên phục vụ học tập, nghiên cứu. Tuy nhiên, giá trị của thư viện số không chỉ ở số lượng tài liệu trực tuyến mà còn ở khả năng tổ chức, chia sẻ và đưa tri thức đến gần người học.

'80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội': Khúc tráng ca người chiến sĩ Thủ đô

'80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội': Khúc tráng ca người chiến sĩ Thủ đô

Tối 10/10, tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu (phường Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội”, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946 - 19/10/2026).

Hòa nhạc 'Nhân duyên': Cầu nối văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

Hòa nhạc 'Nhân duyên': Cầu nối văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 10/10, chương trình hòa nhạc “Nhân duyên - Giai điệu của sự kết nối” diễn ra tại thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, giới thiệu những sắc màu đặc sắc của âm nhạc truyền thống Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và thắt chặt tình đoàn kết giữa cộng đồng người Việt Nam với người dân sở tại.