TP Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Ngày 27/4, tại Bộ Tư lệnh Thành phố, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết, khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.
Chú thích ảnh
Những thanh niên ưu tú của Thành phố Hồ Chí Minh bước lên cầu "Vinh quang người chiến sỹ" thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023 tại điểm giao nhận quân thành phố Thủ Đức (ảnh tư liệu).

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBD, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đã đạt được trong thực hiện công tác tuyển quân năm 2023; biểu dương ý thức trách nhiệm, sự đóng góp quan trọng của các gia đình trong thực hiện công tác tuyển quân năm 2023.

Lãnh đạo UBND Thành phố chỉ đạo, để làm tốt công tác tuyển quân trong thời gian tới, cần nhận thức rõ trách nhiệm làm tốt công tác này của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị mà nòng cốt là lực lượng vũ trang, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cũng như công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác tham mưu, thực hiện các khâu của công tác tuyển chọn, giao nhận công dân nhập ngũ. Đặc biệt cần làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, tình cảm dư luận, ý kiến của thanh niên, của gia đình có con em nhập ngũ để giải quyết kịp thời, đảm bảo công tác tuyển chọn, giao nhận quân công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, cần quan tâm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong  suốt quá trình thực hiện nghĩa vụ của công dân; nhất là việc tiếp nhận bộ đội xuất ngũ, giải quyết các chính sách, tạo điều kiện để tiếp tục phát huy và phát triển cho quân nhân xuất ngũ, xem bộ đội xuất ngũ là nguồn nhân lực tốt để xem xét, tuyển chọn bổ sung cho hệ thống chính trị, đặc biệt là ở cơ sở.

Ông Phan Văn Mãi cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả, vai trò của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp thành phố và các địa phương để khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong công tác tuyển chọn, giao nhận công dân nhập ngũ để tiếp tục hoàn thành tốt công tác tuyển quân trong thời gian sắp tới. 

Theo Báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023 với 1,75% công dân là đảng viên (vượt 0,74% so với chỉ tiêu đề ra); công dân có trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 44,2% (vượt 9,2% so với chỉ tiêu); công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 79,83% (vượt 9,83% do với chỉ tiêu đề ra).

Công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội cũng được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chăm lo với những chương trình thiết thực như lập sổ tiết kiệm, tặng quà cho công dân trúng tuyển, hỗ trợ cho gia đình có công dân nhập ngũ gặp khó khăn với tổng số tiền khoảng 22 tỷ đồng.  

Công tác tổ chức tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tổ chức biên chế khung huấn luyện từ tiểu đội đến tiểu đoàn, cán bộ khung được lựa chọn và tập huấn; bảo đảm sân, bãi, thao trường, vật chất huấn luyện theo quy định; bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ tốt đời sống tinh thần cho chiến sĩ mới và công tác hậu cần, kỹ thuật đúng theo hướng dẫn Quân khu 7 và Thành phố.

Dịp này, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 43 tập thể, 20 gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.