TP Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra chất lượng, giá cát xây dựng

Nhằm kiểm tra thông tin, có giải pháp xử lý và bình ổn thị trường cát trên địa bàn, UBND TP Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo các sở ngành, quận huyện liên quan thực hiện Kế hoạch phối hợp kiểm tra chất lượng cát xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Sở Xây dựng thành phố chủ trì, phối hợp với các sở ngành và Ủy ban nhân dân các quận – huyện liên quan thực hiện Kế hoạch phối hợp kiểm tra chất lượng cát xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017.

Sau khi kiểm tra, tổng hợp các bảng niêm yết giá của các doanh nghiệp được kiểm tra, chuyển Sở Tài chính nghiên cứu, chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá đối với các đơn vị có giá cát có biến động bất thường theo quy định pháp luật về giá.

Ngoài ra, Sở Xây dựng tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông tin về các nghiên cứu, giải pháp ứng dụng vật liệu khác thay thế cát tự nhiên trong xây dựng công trình đã được nghiệm thu đạt yêu cầu để khuyến khích đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng nguồn nguyên liệu thay thế,  hạn chế các tác động xấu về môi trường do khai thác cát tự nhiên đang ngày càng cạn kiệt.

UBND Thành phố cũng giao cho ngành Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống các hành vi đầu cơ, lũng đoạn thị trường trong hoạt động kinh doanh cát trái quy định của pháp luật, tránh tình trạng ghim hàng, đẩy giá lên cao.

Thời gian vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh giá cát liên tục tăng cao, xuất hiện tình trạng ghim hàng để trục lợi của các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, trong đo có cát xây dựng. Có nhiều nơi, giá cát tăng lên từng ngày, chỉ trong một tháng giá cát đã tăng từ 2-3 lần. Tình trạng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

A.T (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.