TP Hồ Chí Minh tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng, năm 2013 kinh tế thành phố tiếp tục vượt qua khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hợp lý.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng, năm 2013 kinh tế thành phố tiếp tục vượt qua khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hợp lý.

Trong đó, tổng sản phẩm nội địa cả năm đạt trên 764 ngàn tỷ đồng, tằng 9,3% (cùng kỳ tăng 9,2%). Sản xuất công nghiệp đang từ bước cải thiện, chỉ số phát triển công nghiệp của thành phố ước tăng 6,35% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 5,1%). Chương trình bình ổn thị trường được triển khai khá hiệu quả góp phần kiềm giữ tốc độ tăng chỉ số tiêu dùng, kiềm chế lạm phát ở mức thấp.

TP Hồ Chí Minh tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô ảnh 1

Năm 2014 thành phố tiến tục ổn định kinh tế vi mô, kìm chế lạm phát để người dân có nhiều cơ hội mua sắm hàng hóa giá rẻ, chất lượng.

Đặc biệt, về tình hình thu ngân sách, năm 2013 thành phố thu ngân sách đạt trên 238 ngàn tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ, tăng 1% so với dự toán. Trong năm 2014, thành phố được giao chỉ tiêu thu 226 ngàn tỷ đồng, chiếm 29% thu của cả nước (cả nước dự tính thu khoảng 782 ngàn tỷ đồng).

Trong khi đó, Bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh cho biết chỉ tiêu thu ngân sách được giao trong năm 2014 là năm đầu tiên giảm, giảm 4,45% so với dự toán. Trong năm 2014, chỉ tiêu chi đầu tư phát triển của thành phố giảm, chỉ ở mức trên 1 ngàn tỷ vì vậy các quận – huyện cần lập kế hoạch đầu tư cụ thể.

Nhìn nhận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 của thành phố, theo bà Hồng, tăng trưởng có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra. Lạm phát được kiềm chế song còn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại. Xuất khẩu chưa thể phục hồi trong ngắn hạn, bất động sản vẫn tồn kho… Vì vậy, trong năm 2014, thành phố tiếp tục giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa cao hơn 1,5 lần của cả nước. Chỉ số phát triển công nghiệp tăng 7% so với năm 2013. Đẩy mạnh tái cơ cấu các tổng công ty, công ty trực thuộc thành phố; sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước...

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.