TP Hồ Chí Minh tăng cường giám sát phòng chống tham nhũng, lãng phí

Năm 2021, TP Hồ Chí Minh sẽ có nhiều đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng; tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử các cá nhân, tổ chức tham nhũng, thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, của Tổng Bí thư theo nguyên tắc "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".
Chú thích ảnh
Sau một buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 5 UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh khoá 11 đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đã đề ra.

Tại Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ) TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra ngày 7/1, Thiếu tướng Phan Anh Minh, nguyên Phó giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, năm 2020, công tác phòng chống tham nhũng đã được rất nhiều người dân quan tâm, theo đó lượng đơn thư, khiếu nại liên quan đến phòng chống tham nhũng cũng nhiều hơn các loại đơn thư khiếu nại, tố cáo khác.

"Tuy nhiên, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của MTTQ Thành phố vẫn chỉ dừng ở góc độ tuyên truyền. Trong khi đó, chính những người có khả năng tham nhũng thì họ đã biết cái gì được làm, cái gì không được làm nên không cần chờ MTTQ tuyên truyền nữa. Tại Hội nghị lần thứ 3 của UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cũng có các ý kiến thảo luận không bằng lòng về kết quả giám sát phòng chống tham nhũng và lãng phí của mặt trận hai cấp. Nguyên nhân là do rất khó để căn cứ vào giám sát và phản biện xã hội để phát hiện, xác nhận hành vi nào có dấu hiệu tham nhũng. Ngay cả cơ quan chuyên trách được giao các thẩm quyền tố tụng đặc biệt để theo dõi giám sát tham nhũng, lãng phí cũng chưa bao giờ bằng lòng với kết quả của mình", ông Phan Anh Minh nói.

Trong khi đó, theo ông Trần Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, năm 2020, đơn vị đã tiếp nhận 57 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh để chuyển đến các cơ quan, đơn vị thành phố, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù các đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cơ quan, tổ chức, đơn vị có quan tâm giải quyết, tuy nhiên vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chậm trả lời hoặc không phản hồi cho công dân dẫn đến tình trạng công dân liên tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo ngược trở lại cho MTTQ. Đặc biệt, các nội dung người dân gửi đơn tư tố cáo, khiếu nại cho các cơ quan, đơn vị thành phố đa phần liên quan đến các tranh chấp đất đai, bảo vệ môi trường, xả rác ra kênh rạch, vi phạm trong an toàn giao thông…

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị lần thứ 5 của UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ thông tin về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian tới, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, năm 2021, TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện những bước tiến, đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng để đạt nhiều kết quả quan trọng; tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử các cá nhân, tổ chức tham nhũng theo chỉ đạo của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư theo nguyên tắc "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát phòng chống tham nhũng, lãng phí để góp phần quan trọng làm trong sạch bộ máy của Đảng, nhà nước; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân tại TP Hồ Chí Minh.

“Dự báo năm 2021, cả nước và TP Hồ Chí Minh diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như: bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp cũng như thực hiện các nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã… Vì vậy, UBMTTQ TP Hồ Chí Minh cần như ban hành kế hoạch để triển khai chủ đề năm 2021 của thành phố như đổi mới phương thức hoạt động; tăng giám sát, phản biện xã hội; tăng cường tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo; xây dựng không gian văn hóa thành phố; tích cực tuyên truyền nâng cao hiệu quả trong giám sát tham nhũng… ”, ông Nguyễn Hồ Hải nói.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết /Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.