TP Hồ Chí Minh sẽ tăng trợ cấp chi phí đi lại cho người lao động làm việc tại Cần Giờ

Tại kỳ họp thứ 9 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX diễn ra vào ngày 10/7, HĐND TP Hồ Chí Minh đã đưa ra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chính sách đặc thù cho ngành y tế, giáo dục trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Cần Giờ là một trong 5 huyện ngoại thành của TP Hồ Chí Minh, điều kiện về phát triển y tế, giáo dục còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Thành ủy và UBND TP Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng nhiều chính sách đặc thù cho ngành y tế, giáo dục trên địa bàn này. 

Nhiều chính sách đặc thù về y tế, giáo dục áp dụng trên địa bàn huyện Cần Giờ đã đi vào cuộc sống và phát huy tốt tác dụng. Trong đó, chính sách trợ cấp phần chi phí đi lại cho công chức, viên chức và người lao động được ký kết hợp đồng làm việc theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/11/2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp về từ nơi khác đến công tác tại trạm y tế, trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở tại xã Thạnh An.

 TP Hồ Chí Minh sẽ tăng trợ cấp chi phí đi lại cho người lao động làm việc tại Cần Giờ ảnh 1

Từ ngày 1/9, TP Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh trợ cấp đi lại cho công chức viên chức và người lao động từ nơi khác đến công tác tại Cần Giờ.

Tại kỳ họp thứ 9 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX, bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban văn hóa xã hội HĐND TP Hồ Chí Minh, cho biết Thạnh An là một xã thuộc huyện Cần Giờ, điều kiện đi lại khó khăn do phải sử dụng ghe thuyền và phải phụ thuộc vào thủy triều. Nhằm động viên và khuyến khích công chức, viên chức về công tác tại Cần giờ, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành chính sách đặc thù về y tế, giáo dục trên địa bàn Cần Giờ. Sau 10 năm thực hiện, việc hỗ trợ chi phí đi lại cho công chức, viên chức từ nơi khác đến công tác tại Cần Giờ đã góp phần cho giáo viên an tâm công tác. Tuy nhiên, hiện nay giá đò, phà, xăng tăng cao nhưng mức trợ cấp chi phí vẫn giữ nguyên, nên cuộc sống viên chức, công chức, người lao động gặp nhiều khó khăn hơn.

Theo đó,  HĐND TP Hồ Chí Minh quyết định sẽ điều chỉnh tăng mức trợ cấp đi lại cho công chức, viên chức và người lao động từ nơi khác đến công tác tại các trạm y tế, các trường công lập, điểm trường tại xã Thanh An, huyện Cần Giờ từ 300.000 đồng lên 600.000 đồng tháng. Nguồn kinh phí thực hiện giao UBND Thành phố cân đối ngân sách hàng năm cấp cho các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục huyện Cần Giờ và sự nghiệp giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chế độ nêu trên. Thời gian áp dụng dự kiến vào ngày 1/9.

Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.