TP Hồ Chí Minh sẽ đóng cửa các điểm cách ly tập trung không đảm bảo an toàn

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu cơ quan chức năng từ nay đến cuối năm phải tiến hành kiểm tra đột xuất các khu cách ly tập trung, cách ly thu phí và khi kiểm tra, điểm nào không an toàn sẽ buộc phải đóng cửa để phòng, chống dịch bệnh.
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh sẽ đột xuất kiểm tra các điểm cách ly tập trung, nếu điểm cách ly nào không đảm bảo an toàn thành phố sẽ yêu cầu đóng cửa. 

Theo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, công tác quản lý cách ly tập trung hiện nay rất quan trọng vì giúp ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao, các cơ quan, đơn vị quản lý các khu cách ly cần nâng cao ý thức cảnh giác và xử lý thật nghiêm các trường hợp chưa đủ thời gian cách ly đã tự ý đi ra ngoài. Đặc biệt, ngành y tế cần đảm bảo và khảo sát các khu cách ly xem có đủ năng lực tiếp nhận người bệnh hay không, rà soát và giám sát chặt các khu cách ly tập trung để hạn chế việc cách ly tại nhà. Đáng chú ý, cán bộ địa phương, UBND quận, huyện, phường, xã cũng sẽ phải chịu trách nhiệm khi có trường hợp người cách ly rời khỏi nhà mà không khai báo khi đang thời gian cách ly.

Ngoài ra, nhiều câu hỏi cũng đặt đặt ra, việc cách ly tại nhà đang được giám sát ra sao, đơn vị nào chịu trách nhiệm giám sát việc cách ly tại nhà? Như trường hợp  bệnh nhân 1342 đi ra ngoài trong thời gian cách ly tại nhà dẫn đến hàng loạt ca F1, F2. Điều này, cho thấy, công tác quản lý việc cách ly tại nhà đang có lỗ hổng. "Do đó, để giám sát chặt việc cách ly tại nhà, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cần chuyển địa chỉ những người phải cách ly tại nhà về cho địa phương để địa phương giám sát, theo dõi, kiểm tra để giảm thiểu hậu quả như bệnh nhân 1342 vừa qua", Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh. 

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, từ nay đến cuối năm thành phố còn diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến việc hoàn thành các kế hoạch sản xuất, kinh doanh... Tuy nhiên, nơi nào ca bệnh đi qua, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh đều phải đóng, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế của người dân nói riêng và hoạt động sản xuất kinh doanh của thành phố nói chung. Vì vậy, những người đứng đầu các quận huyện, phường, xã cần ưu tiên công tác chống dịch và kiểm soát dịch bệnh an toàn nhưng đồng thời, vẫn phải đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách mà Chính phủ giao.

Tin, ảnh:Hoàng Tuyết /Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.