TP Hồ Chí Minh sẵn sàng thu dung, tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh COVID-19 bùng phát trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; đồng thời chuẩn bị diễn tập tình huống khẩn cấp, kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 13.
Chú thích ảnh
Các bác sĩ Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn ra phức tạp với sự xuất hiện nhiều biến thể mới của chủng Omicron,  Sở Y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp cùng Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford tiếp tục lấy mẫu giám sát trong cộng đồng, bệnh viện để giải trình tự gen nhằm phát hiện sớm các biến thể mới.

Sở Y tế giao các bệnh viện và trung tâm y tế có giường bệnh chủ động rà soát các điều kiện, đảm bảo thu dung điều trị các ca bệnh COVID-19; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nhân viên y tế quá trình thu dung điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn… trong đơn vị; lập danh sách nhân viên y tế sẵn sàng tham gia Bệnh viện Dã chiến số 13 khi được điều động.

Yêu cầu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới sẵn sàng nhân sự chuyên môn, vật tư, trang thiết bị y tế để vận hành Bệnh viện Dã chiến số 13 trong vòng 24 giờ sau khi được kích hoạt. Giao Trung tâm Cấp cứu 115 phối hợp với các bệnh viện nhằm đảm bảo phương tiện vận chuyển người bệnh nặng từ cộng đồng hoặc từ các bệnh viện đến Bệnh viện Dã chiến số 13 khi có yêu cầu. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các phòng, ban trực thuộc lập kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng huy động nhân lực, vật lực, trang thiết bị, phương tiện cho phương án kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 13.

Cùng với đó, Ngành Y tế TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức diễn tập theo tình huống tình hình dịch bệnh diễn tiến xấu để kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 13.Với tình huống giả định từ ngày 20/1 đến ngày 26/1, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh xuất hiện 1 biến thể phụ mới. Cùng trong thời gian này, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và các bệnh viện đa khoa có số ca mắc COVID-19 tăng 3-4 lần trước đó, hầu hết là có triệu chứng và số ca nặng cần thở oxy cũng tăng. Khoa COVID-19 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã sử dụng hết 50/70 giường hồi sức, các bệnh viện khác cũng đã sử dụng gần 50% công suất giường bệnh.

Trước tình hình này, Sở Y tế quyết định kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 13 để thu dung, điều trị các trường hợp bệnh nặng cần hồi sức tích cực. Ban đầu, Bệnh viện Dã chiến số 13 khi kích hoạt lại sẽ có quy mô 100 giường hồi sức tích cực, tuy nhiên căn cứ vào tình hình dịch bệnh thực tế, Sở Y tế sẽ để điều chỉnh quy mô nhằm đảm bảo luôn sẵn sàng tiếp nhận và xử trí hiệu quả người bệnh nặng, hạn chế thấp nhất số ca tử vong do COVID-19.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).