TP Hồ Chí Minh sẵn sàng phối hợp với An Giang trong công tác phòng, chống dịch

Chiều 19/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng các thành viên Đoàn công tác Thành ủy TP Hồ Chí Minh đến thăm và có buổi làm việc với tỉnh An Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
 Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động sâu sắc đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước; trong đó, TP Hồ Chí Minh là một trong những địa phương bị ảnh hưởng hết sức nặng nề, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn, nhiều cơ sở kinh doanh đã phải ngừng hoạt động thời gian dài…

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết, trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, TP Hồ Chí Minh đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, chia sẻ từ các tỉnh, thành phố, trong đó có An Giang. Thay mặt Đảng bộ và nhân dân TP Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh bày tỏ cảm ơn Đảng bộ và nhân dân An Giang đã chia sẻ, góp phần hỗ trợ, chung tay cùng TP Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng đánh giá cao An Giang đã bản lĩnh, linh hoạt, sáng tạo và huy động sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác này trong thời gian qua. TP Hồ Chí Minh sẵn sàng phối hợp, chung tay cùng An Giang trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, nhất là những giải pháp để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác cũng chia sẻ kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình kiểm soát, thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hồ Chí Minh với lãnh đạo An Giang.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi làm việc. 

Thay mặt tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang báo cáo tóm tắt với Đoàn công tác về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và phương hướng, những nhiệm vụ trọng tâm của An Giang trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang thông tin An Giang là tỉnh biên giới, có đường biên giới dài hơn 100 km, nên ngay từ đầu tỉnh xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới là vô cùng quan trọng. Từ đó, An Giang đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp, bố trí lực lượng giám sát chặt chẽ biên giới, kiểm soát nguồn lây từ bên ngoài vào tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang cũng gửi lời cảm ơn đến Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng Đoàn công tác đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công tác phòng, chống dịch với An Giang và mong thời gian tới, An Giang tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của TP Hồ Chí Minh trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên (thứ 2, bên trái qua) trao tặng 3 tỷ đồng hỗ trợ An Giang phòng, chống dịch COVID-19. 

Dịp này, thay mặt nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TP Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao tặng tỉnh An Giang 3 tỷ đồng, cùng một số vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.