TP Hồ Chí Minh: Ra quân tuyên truyền PCCC, vận động tháo dỡ 'chuồng cọp' tại các chung cư

Sáng 12/7, nhiều phường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức lễ ra quân tuyên truyền phòng cháy chữa cháy (PCCC) kết hợp vận động người dân tháo dỡ lồng sắt, “chuồng cọp” để mở lối thoát hiểm thứ hai; nhất là tại các chung cư cũ và khu dân cư đông đúc như phường Bình Quới, Bình Lợi Trung, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây…
Chú thích ảnh
Một lô chung cư Thanh Đa (phường Bình Quới) phía dưới buôn bán, phía trên là những "chuồng cọp" tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.
Chú thích ảnh
UBND phường Bình Quới tổ chức ra quân tuyên truyền PCCC và vận động người dân mở lối thoát hiểm từ các "chuồng cọp".

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức và Dân tộc tại chung cư Thanh Đa (phường Bình Quới, TP Hồ Chí Minh), UBND phường phối hợp cùng Đội chữa cháy khu vực 16 tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ lồng sắt tại ban công, lô gia các căn hộ. Nhiều hộ dân cũng đã tự nguyện hưởng ứng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các "chuồng cọp" tại chung cư Thanh Đa.

“Thấy tình hình cháy nổ nhiều tại chung cư cũ xuống cấp tôi cũng thấy sợ. Được chính quyền vận động mở thêm lối thoát hiểm, tôi đồng ý ngay để an toàn cho gia đình”, chị Lê Thùy Liên sống tại căn hộ 208, lô K chung cư Bình Quới chia sẻ.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo phường Bình Quới và Công an đến các hộ dân vận động mở lối thoát hiểm thứ 2.
Chú thích ảnh
Sau khi người dân đồng ý, lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ "chuồng cọp" mở lối thoát hiểm thứ 2.

Ông Mai Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Quới, cho biết: "Trên địa bàn phường có 23 chung cư, trong đó có khoảng 1.000 hộ dân lắp đặt “chuồng cọp” gây cản trở công tác cứu nạn khi có sự cố. Chính quyền sẽ tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và vận động người dân tự giác tháo dỡ để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản. Cùng với tuyên truyền, UBND phường cũng thành lập 9 tổ công tác liên ngành đến từng hộ dân để vận động trực tiếp".

Chú thích ảnh
Ông Mai Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Quới trao tặng thiết bị cảnh báo cháy và mặt nạ phòng độc cho các hộ dân.

Theo ông Quang, Công an địa phương sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả kiểm tra, xử lý vi phạm PCCC, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng chữa cháy, cứu nạn tại cơ sở, hướng dẫn người dân nắm vững nguyên tắc “4 tại chỗ” và tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy.

Chú thích ảnh
9 tổ công tác được thành lập để đến tường hộ dân có "chuồng cọp" vận động người dân tháo dỡ và mở lối thoát hiểm thứ 2.

Ngay sau buổi lễ ra quân, 9 tổ công tác của phường Bình Quới đã đến các căn hộ có "chuồng cọp" để vận động tháo dỡ. Bên cạnh đó, lực lượng cũng dùng máy cắt "chuồng cọp" để mở lối thoát hiểm ở những căn hộ đồng ý.

Dịp này, UBND phường Bình Quới cũng tặng bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc và chuông báo cháy cho 30 hộ dân.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.