TP Hồ Chí Minh ra mắt 3 buồng khử khuẩn toàn thân phòng dịch COVID-19

Buồng khử khuẩn được thiết kế cho phép khử khuẩn nhanh trong vòng 30 giây, người đi qua sẽ không làm mất quá nhiều thời gian khử khuẩn, mà vẫn đảm bảo được an toàn.

Chiều 18/3, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh đã cho ra mắt buồng khử khuẩn toàn thân nhằm hạn chế lây lan, phòng chống dịch bệnh COVID – 19 trong cộng đồng. Trong đợt ra mắt này, có 3 buồng khử khuẩn được đưa vào sử dụng tại Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh và Viện Y dược học Dân tộc TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Buồng khử khuẩn được thiết kế cho phép khử khuẩn nhanh trong vòng 30 giây.

Buồng khử khuẩn có thiết kế cảm biến phát hiện người và tự động phun, có đèn tín hiệu, hệ thống phun siêu âm 360 không gây ướt và giúp khử khuẩn toàn bộ cơ thể.

Dung dịch sử dụng cho buồng khử khuẩn là anloyte đã được pha chế và kiểm định yếu tố an toàn khi sử dụng. Đây là dung dịch có khả năng kháng khuẩn cao, được ứng dụng rộng rãi trong việc sát trùng chống lại các loại vi khuẩn (E.coli, khuẩn Coliform và một số các loại khuẩn khác..), có khả năng tiêu diệt virus, diệt nấm mốc, khử độc sinh học, diệt khuẩn sàn nhà, phòng học, rửa tay, sát trùng các dụng cụ trong y tế, dùng để rửa các loại rau quả và làm sạch thực phẩm nhanh chóng và hiệu quả.

Theo Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ TP Hồ Chí Minh, buồng khử khuẩn cho phép khử khuẩn nhanh trong vòng 30 giây và có thể phục vụ quy mô lớn. Không chỉ thế, buồng khử khuẩn dễ dàng tháo lắp, vận chuyển; sử dụng tự động, thích hợp đặt ở những nơi có yếu tố nguy cơ cao như khu vực cách ly nghi có người nhiễm bệnh, bệnh viện, siêu thị, sân ga, bến xe, sân bay, bảo tàng, công sở, trường học, các cơ quan doanh nghiệp có đông công nhân viên.

Do đó, trong thời gian tới buồng khử khuẩn sẽ được sản xuất quy mô công nghiệp, có thể đáp ứng 100 buồng/tuần để phục vụ nhu cầu phòng dịch cấp bách của thành phố và các tỉnh phía Nam.

Buồng khử khuẩn là sản phẩm được Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp cùng đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh nghiên cứu thực hiện. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện TP Hồ Chí Minh lần 11 năm 2020, do Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.