TP Hồ Chí Minh: Quy tập thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 8/8, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục mở rộng phạm vi tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh, qua đó phát hiện, quy tập thêm 18 bộ hài cốt. Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 8/8, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 245 bộ; trong đó có 14 bộ hài cốt được tìm thấy cùng di vật.
Chú thích ảnh
Đã quy tập thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong ngày 8/8.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí tìm kiếm thứ hai, thuộc Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lực lượng làm nhiệm vụ đã di dời đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm và xử lý khoảng 250 m³ đất để tiếp cận những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Do khu vực này có khối lượng đất đắp lớn, hình thành trong quá trình cải tạo công viên trước đây, công tác đào tìm gặp không ít khó khăn.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải có tải trọng 3,5 tấn phục vụ việc đào, vận chuyển đất ra khỏi khu vực tìm kiếm. Các lực lượng phối hợp vừa triển khai phương tiện cơ giới, vừa tổ chức kiểm tra cẩn trọng từng lớp đất nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hài cốt và di vật.

Kết quả trong ngày 8/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 18 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B. Trong đó có 16 bộ hài cốt được tìm thấy riêng lẻ và 2 bộ hài cốt tại một vị trí mộ tập thể. Đáng chú ý, 14 bộ hài cốt có di vật kèm theo. Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 8/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 245 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong số này có 217 bộ hài cốt riêng lẻ và 28 bộ hài cốt được phát hiện tại 7 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí thuộc Khu A và 5 vị trí thuộc Khu B.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Bộ Công Thương do bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ. Đoàn cũng thăm hỏi, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Bộ Công Thương thăm hỏi, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Sau lễ tưởng niệm, đoàn công tác đến thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bà Phan Thị Thắng đã ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của các lực lượng trong điều kiện thi công khó khăn, khối lượng đất cần xử lý lớn và yêu cầu bảo đảm sự chính xác, cẩn trọng trong từng công đoạn.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác Công ty Tây Nam, Quân khu 7 đã đến thăm, động viên và trao tặng những phần quà thiết thực cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày 8/8, Đoàn công tác Công ty Tây Nam, Quân khu 7 cũng đã đến thăm, động viên và trao tặng những phần quà thiết thực cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng. Hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc của cán bộ, nhân viên Công ty Tây Nam đối với các anh hùng liệt sĩ; đồng thời là nguồn động viên thiết thực đối với cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, với mong muốn sớm đưa các bác, các anh trở về với quê hương, gia đình.

Chú thích ảnh
Phương tiện cơ giới được huy động để đào và vận chuyển khoảng 250 m³ đất khỏi khu vực tìm kiếm.
Chú thích ảnh
Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 8/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập 245 bộ hài cốt liệt sĩ.

Theo Bộ Tư Lệnh TP Hồ Chí Minh, hiện nay Công viên Lê Thị Riêng là khu vực đang được tổ chức tìm kiếm hài cốt các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã hy sinh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Công tác tìm kiếm, quy tập sẽ tiếp tục được triển khai trên tinh thần khẩn trương, chặt chẽ và trách nhiệm, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.