Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, lực lượng làm nhiệm vụ sử dụng máy múc để mở rộng khu vực khai quật, đồng thời tiến hành bóc tách từng lớp đất một cách cẩn trọng nhằm bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hài cốt và các di vật.
Sau khi phát hiện, các hài cốt được đưa về khu vực xử lý, làm sạch, lấy và lưu mẫu theo quy trình trước khi đặt vào tiểu sành và di chuyển về Nhà tưởng niệm.
Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội K74 (Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh), cho biết quá trình quy tập gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa nắng thất thường. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của các cấp và sự phối hợp của chính quyền địa phương, các điều kiện bảo đảm cho lực lượng làm nhiệm vụ luôn được duy trì.
Theo Trung tá Lê Ngọc Hà, khi phát hiện hài cốt, lực lượng quy tập tổ chức làm việc liên tục cho đến khi hoàn thành việc cất bốc để bảo đảm sự trang nghiêm và an toàn. Có những ngày, cán bộ, chiến sĩ làm việc đến 23 giờ đêm mới kết thúc nhiệm vụ.
Chiều cùng ngày, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh thông tin lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, trong đó có 4 bộ còn di vật kèm theo.
Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 3/8/2026, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 182 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 160 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ hài cốt tại 4 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí tại Khu A và 2 vị trí tại Khu B của Công viên Lê Thị Riêng.
Hiện công tác tìm kiếm, quy tập vẫn đang được Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai.