TP Hồ Chí Minh: Quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 3/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, qua đó phát hiện thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ di vật.
Chú thích ảnh
Lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm tại vị trí thứ 2 (Khu B) của Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 450 m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này.

Để phục vụ công tác đào và vận chuyển đất, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn, bảo đảm tiến độ tìm kiếm, quy tập.

Chú thích ảnh
Các máy móc tham gia dọn dẹp đất phục vụ công tác tìm kiếm.

Kết quả, trong ngày 3/9, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 11 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ di vật tại Khu B.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 3/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 564 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 263 bộ có di vật. Số hài cốt được tìm thấy gồm 531 bộ riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Chú thích ảnh
Các hài cốt được đưa về khu vực lấy mẫu và lưu mẫu.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp với các lực lượng triển khai từ ngày 23/6, nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.