TP Hồ Chí Minh: Phụ huynh tất tả đón con vì trường chưa thực hiện học bán trú

Trưa 7/9, tại nhiều cổng trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, cảnh phụ huynh tập trung đón con giữa trưa diễn ra khá đông đúc. Việc một số trường chưa thể tổ chức bán trú trong những ngày đầu năm học khiến nhiều gia đình phải điều chỉnh lịch sinh hoạt, tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc sắp xếp công việc để đưa đón con.

Tại Trường Tiểu học Trung Nhất (phường Cầu Kiệu), từ trước giờ tan học, nhiều phụ huynh đã có mặt trước cổng trường. Theo thông báo của nhà trường, trong các ngày 7, 8 và 9/9, trường chưa thể tổ chức bán trú nên học sinh tạm thời chỉ học một buổi/ngày.

Chú thích ảnh
Phụ huynh chờ đón con tại Trường Tiểu học Trung Nhất (phường Cầu Kiệu).

Theo đó, nhà trường bố trí giờ ra về của các khối cách nhau 10 phút, bắt đầu từ khối lớp 1 ra về lúc 10 giờ 30 phút và khối lớp 5 ra về lúc 11 giờ 10 phút. Theo kế hoạch, nhà trường sẽ tổ chức bán trú trở lại từ ngày 10/9, khi học sinh học 2 buổi/ngày.

Tại phân hiệu Trường THCS Cầu Kiệu (đường Phan Đăng Lưu), hàng trăm phụ huynh cũng tập trung đón học sinh vào giữa trưa. Phụ huynh chở con về nhà ăn trưa rồi đưa trở lại trường vào đầu giờ chiều vì trường chưa thực hiện việc học bán trú.

Phụ huynh Lê Trí có hai con đang đi học cho biết giờ phải chạy đi chạy lại bốn vòng. "Ăn uống, đưa rước con gần như hết cả ngày, rất khó sắp xếp công việc”, anh Lê Trí chia sẻ.

Chú thích ảnh
Phân hiệu Trường THCS Cầu Kiệu đông đúc phụ huynh trưa 7/9.

Tại Trường THCS Chánh Hưng (phường Chánh Hưng), học bán trú sẽ được tổ chức từ ngày 9/9 nên những ngày này học sinh ra về lúc 10 giờ 45 phút và trở lại trường học buổi chiều lúc 13 giờ 15 phút. Phụ huynh vì thế cũng phải tất tả đưa đón con đến trường.

Tại Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội), trường thông báo chưa tổ chức bán trú từ ngày 7/9 do đang sửa chữa. Khi công trình cơ bản hoàn tất, nhà trường sẽ thông báo thời điểm tổ chức bán trú trở lại.

Chú thích ảnh
Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Bé (phường Bình Lợi Trung) tan học ca sáng.

Trong thời gian này, học sinh vẫn học 2 buổi/ngày với khối 1, 2, 3 ra về lúc 10 giờ 35 phút và 16 giờ 25 phút; khối 4, 5 ra về lúc 10 giờ 45 phút và 16 giờ 35 phút. Những trường hợp nhà xa hoặc không sắp xếp được người đưa đón có thể liên hệ giáo viên chủ nhiệm để được hỗ trợ.

Chú thích ảnh
Trước cổng Trường THCS Chánh Hưng (phường Chánh Hưng) trưa 7/9.

Để tránh vất vả, một số gia đình cũng đã chủ động chuẩn bị phương án trong thời gian chờ nhà trường tổ chức bán trú. Trong khi đó, do chưa thể tổ chức bán trú trong tuần đầu, một số trường cho phép phụ huynh chuẩn bị cơm cho học sinh mang đến trường và phân công giáo viên chủ nhiệm, bảo mẫu lớp hỗ trợ học sinh trong thời gian ăn trưa.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.