TP Hồ Chí Minh: Phong tỏa 2 địa điểm liên quan ca mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép

Sáng 26/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng phong tỏa tạm thời hai địa điểm liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hai địa điểm tạm thời được phong tỏa là khách sạn Quốc Thái (địa chỉ 90 đường số 7, Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) và hẻm 102 Lê Văn Thọ, Phường 9, quận Gò Vấp.

Trước đó, bệnh nhân (nữ sinh năm 1996, thường trú tại thị trấn Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, làm nghề trang điểm) vượt biên trái phép đến Campuchia để làm trang điểm dịch vụ vào ngày 16/2/2021. Tại Campuchia, bệnh nhân ở cùng với 2 người có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng. Do không có việc làm nên 3 người về Việt Nam theo đường nhập cảnh trái phép.

Ngày 21/3, ba người theo một chiếc tàu đánh cá vượt biên trái phép về Việt Nam, trên tàu có 8 nữ, 2 nam. Ba người này về đến Phú Quốc vào sáng 22/3. Khi tới Phú Quốc, 10 người xuống tàu, 2 người nam bắt taxi về Thành phố Hồ Chí Minh, 4 nữ không biết đi đâu. Bốn người còn lại gồm bệnh nhân và 3 người khác ghé nhà nghỉ Khoa Thư (363A Nguyễn Văn Cừ, An Thới, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Cũng trong sáng 22/3, bốn người chia tay nhau, hai người di chuyển về Hải Phòng (1 trong hai người này sau đó được xác định mắc COVID-19), bệnh nhân và 1 người nhập cảnh trái phép khác đi chung một chuyến tàu từ Phú Quốc đến Rạch Giá, trên tàu không tiếp xúc với người khác. Từ Rạch Giá, bệnh nhân bắt taxi đi Thành phố Hồ Chí Minh. Đến đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh), cả 2 người xuống xe và bắt xe ôm đến khách sạn Quốc Thái (90 đường số 7, Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Ngày 24/3, do lo sợ mắc COVID-19, bệnh nhân đến Bệnh viện FV (Quận 7) tự khai chuẩn bị xuất cảnh để được lấy mẫu xét nghiệm dịch vụ. Kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Người đi cùng với bệnh nhân sau đó về phòng trọ trên đường Lê Văn Thọ, Phường 9, quận Gò Vấp. Người này từng có có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, nhập viện ngày 3/3 tại Campuchia và ra viện ngày 14/3 sau khi có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính cách nhau 48 giờ.

Nhận được thông tin về vụ việc, cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Bệnh nhân đã được chuyển điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Ngành y tế cũng tiến hành vệ sinh khử khuẩn, phối hợp phong tỏa tạm thời những địa điểm liên quan đến bệnh nhân, đồng thời tiến hành điều tra, cách ly các trường hợp tiếp xúc gần.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các trường hợp nhập cảnh trái phép nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương, khai báo y tế để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Công dân Việt Nam ở nước ngoài khi nhập cảnh cần tuân thủ quy định cách ly.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.