TP Hồ Chí Minh phát triển công nghiệp vi mạch

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Mạnh Hà, để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế trong tương lai, thành phố đặt mục tiêu phát triển ngành công nghiệp vi mạch trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Mạnh Hà, để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế trong tương lai, thành phố đặt mục tiêu phát triển ngành công nghiệp vi mạch trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực.


Vi mạch là sản phẩm công nghiệp cơ bản, mấu chốt trong nhiều ngành công nghiệp khác, liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội từ các sản phẩm máy tính, điện thoại di động, ô tô, đồ điện - điện tử gia dụng… Hiện các sản phẩm thiết kế và chế tạo vi mạch như các linh kiện vi cân tinh thể thạch anh, cảm biến áp suất, cảm biến gia tốc…do các nhà khoa học của Đại học Quốc gia TP.HCM và Khu công nghệ cao TP.HCM phối hợp nghiên cứu đã được xuất xưởng. Tuy nhiên, những sản phẩm này chỉ đáp ứng được một phần nhỏ, bởi nhu cầu về sử dụng chip điện tử trong nước rất lớn. Dự báo đến năm 2015, lượng chip phải nhập khẩu là 4 tỷ USD.


TP Hồ Chí Minh đã xây dựng một chương trình phát triển công nghiệp vi mạch cho giai đoạn 2013 - 2020. Ông Ngô Đức Hoàng, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch (ICDREC) cho biết, chỉ tính riêng dự án xây dựng nhà máy sản xuất vi mạch, khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp rất lớn cho nền kinh tế thành phố. Các sản phẩm chủ lực của dự án này sẽ được ứng dụng trong nhiều loại sản phẩm như chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ thông minh ngân hàng và thẻ mã hóa, nhãn hàng may mặc, hàng bán lẻ, thẻ điện thoại...

Hoàng Tuyết

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.