TP Hồ Chí Minh phát hiện hơn 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh vừa phát hiện, tạm giữ hơn 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, trị giá khoảng 2,3 tỷ đồng, trong đợt cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trọng tâm là các điểm tập kết, kho bãi, khu vực ít người qua lại nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn thực phẩm không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hơn 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại TP Hồ Chí Minh.

Qua công tác nắm tình hình, cuối tháng 1/2026, lực lượng chức năng kiểm tra 2 xe tải đông lạnh mang biển kiểm soát 89A-576.xx và 29H-278.xx đang dừng đỗ tại một bãi xe trên đường Lê Thị Riêng, phường Thới An. Qua kiểm tra, công an phát hiện và tạm giữ hơn 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ, gồm nhiều mặt hàng như vú heo đông lạnh, lạp xưởng, trứng gà non, lườn ngỗng, chả các loại, bánh bao, mỡ heo, xúc xích, xương ống… Tổng giá trị lô hàng ước tính hơn 2,3 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, đây là những mặt hàng được tiêu thụ khá phổ biến tại các nhà hàng, quán ăn và cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Nếu lưu thông ra thị trường, số thực phẩm này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Số lượng lớn thực phẩm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ bị phát hiện.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ lô hàng là ông V.V.T (sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại Hưng Yên) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm. Bước đầu, người này khai nhận thu mua thực phẩm trôi nổi từ nhiều nguồn qua mạng xã hội, sau đó vận chuyển từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Đáng chú ý, trong quá trình vận chuyển, các đối tượng sử dụng nhiều phương tiện khác nhau, di chuyển qua nhiều tuyến đường, tập kết hàng tại bãi đất trống, công trường, bãi xe ở khu vực phường An Phú Đông và phường Thới An nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Công an TP Hồ Chí Minh đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ 28.824 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc theo quy định.

Chú thích ảnh
Tang vật bị tiêu huỷ bằng phương pháp đốt.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; không sử dụng sản phẩm hết hạn, bao bì biến dạng hoặc có dấu hiệu ôi thiu, biến chất. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn về thực phẩm bẩn, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý.

Đối với các cơ sở kinh doanh kho vận, bãi xe, cho thuê kho chứa hàng hóa, lực lượng chức năng đề nghị tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, không tiếp tay lưu chứa hàng lậu, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc. Đồng thời, chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện hoạt động vận chuyển, bốc xếp hàng hóa có dấu hiệu vi phạm, góp phần bảo vệ thị trường và sức khỏe cộng đồng.

Tin, ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.