TP Hồ Chí Minh: Phát hiện 122 trường hợp vi phạm về thiết bị bay không người lái

TP Hồ Chí Minh đang tăng cường ứng dụng công nghệ số kết hợp tuần tra thực tế nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái, vật thể bay trái phép, nhất là tại khu vực cấm bay và hành lang an toàn hàng không.
Chú thích ảnh
Một trường hợp bay flycam bị Công an phát hiện. Ảnh: CA TP Hồ Chí Minh

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, từ ngày 27/8 đến 2/9/2026, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt quả tang 122 trường hợp vi phạm quy định về hoạt động bay; lập biên bản, thu giữ nhiều tang vật là drone, flycam và các phương tiện, vật thể bay không người lái. Đối với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Công an Thành phố tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các thiết bị flycam bị Công an thu giữ. Ảnh: CA TP Hồ Chí Minh

Trước đó, tối 13/8, Thân Văn Tấn đã thả diều gắn đèn chớp tại khu vực vùng cấm bay của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Sự việc buộc Trung tâm Quản lý bay miền Nam tạm dừng tiếp nhận tàu bay hạ cánh, khiến 16 chuyến bay bị ảnh hưởng dây chuyền, nhiều tàu bay phải chuyển hướng xuống các sân bay dự bị.

Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thân Văn Tấn về tội “Cản trở giao thông đường không”.

Chú thích ảnh
Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thân Văn Tấn để điều tra. Ảnh: CA TP Hồ Chí Minh

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, việc một vật thể bay hoặc thiết bị bay không người lái như flycam, drone, diều, bóng bay, khinh khí cầu… hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không, làm gián đoạn hoạt động khai thác và gây thiệt hại kinh tế lớn.

Nhằm tăng cường quản lý, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 288/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác. Theo đó, các phương tiện bay không người lái phải được đăng ký sở hữu và đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Người điều khiển phương tiện bay thuộc các trường hợp phải cấp phép cũng phải đáp ứng yêu cầu về giấy phép điều khiển. Hoạt động bay, trừ một số trường hợp được miễn theo quy định, phải được cấp phép trước khi thực hiện.

Nghị định cũng quy định các lực lượng quân đội, công an và an ninh hàng không được sử dụng thiết bị kỹ thuật chuyên dùng để chế áp, ép hạ cánh hoặc vô hiệu hóa phương tiện bay không người lái trong trường hợp vi phạm vùng cấm, đe dọa an toàn hàng không hoặc an ninh quốc gia.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, các phòng nghiệp vụ và Công an địa phương đã đồng loạt tăng cường kiểm tra, kết hợp các biện pháp công nghệ số với tuần tra thực tế. Qua đó, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, lập biên bản, tạm giữ phương tiện, thiết bị bay sử dụng không phép hoặc hoạt động trong khu vực cấm.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là những người kinh doanh dịch vụ quay phim, chụp ảnh, cần chấp hành nghiêm quy định về quản lý và sử dụng thiết bị bay. Người dân tuyệt đối không thả diều, bóng bay, đèn trời hoặc điều khiển thiết bị bay trái phép tại khu vực hành lang an toàn hàng không.

Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hà Nội xử lý nghiêm hành vi sử dụng kích điện khai thác thủy sản

Hà Nội xử lý nghiêm hành vi sử dụng kích điện khai thác thủy sản

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông) và Công an các xã, phường tổ chức kiểm tra trên tuyến sông Hồng, sông Đuống. Qua đó, phát hiện, xử lý 3 trường hợp sử dụng kích điện khai thác thủy sản trái quy định.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố đối tượng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thương hiệu sâm Ngọc Linh

Khởi tố đối tượng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thương hiệu sâm Ngọc Linh

Ngày 12/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thị Phượng (sinh năm 1986) và Đỗ Thành Tín (chồng Phượng, sinh năm 1984, cùng trú thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) là chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Truy tố Shark Thủy trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng

Truy tố Shark Thủy trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) và 28 bị can khác trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại.