Sân bay Tân Sơn Nhất và các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh thông thoáng chiều 2/9

Chiều 2/9, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, các tuyến đường cửa ngõ TP Hồ Chí Minh cơ bản thông thoáng; hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất diễn ra ổn định, an ninh trật tự được bảo đảm. Riêng khu vực phà Cát Lái, lượng phương tiện từ Đồng Nai qua TP Hồ Chí Minh tăng cao, nhiều phương tiện xếp hàng chờ qua phà.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng trong chiều ngày 2/9.

Theo phương án điều hành khai thác của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 2/9 dự kiến có 771 chuyến bay với khoảng 119.159 hành khách; trong đó có 385 chuyến bay đi và 386 chuyến bay đến.

Nhà ga T1 dự kiến khai thác 175 chuyến bay quốc nội, phục vụ khoảng 27.832 hành khách; nhà ga T3 khai thác 285 chuyến bay quốc nội, phục vụ khoảng 40.238 hành khách. Nhà ga T2 khai thác 300 chuyến bay quốc tế, phục vụ khoảng 51.089 hành khách.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ga đến trong nước chiều ngày 2/9.

Theo ghi nhận, chiều 2/9, tại khu vực ga đến nhà ga T1 và T2, lượng hành khách trở lại TP Hồ Chí Minh khá đông nhưng được phân bổ tương đối đều, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Các khu vực bên trong sân bay được lực lượng chức năng duy trì trật tự, hành khách sau khi nhận hành lý nhanh chóng di chuyển ra ngoài.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hành khách xuống Sân bay Tân Sơn Nhất trở lại TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Ghi nhận khoảng 17 giờ cùng ngày, các tuyến đường quanh khu vực sân bay và cửa ngõ thành phố cơ bản thông thoáng, giao thông ổn định.

Chú thích ảnh
Vòng xoay Lăng Cha Cả thông thoáng chiều ngày 2/9.

Trong khi đó, tại khu vực phà Cát Lái, lượng phương tiện từ Đồng Nai qua TP Hồ Chí Minh tăng cao nên các phương tiện phải xếp hàng chờ qua phà.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý, vận hành bến phà Cát Lái và Bình Khánh), cho biết ngày thường phà Cát Lái phục vụ khoảng 36.000 lượt khách, trong đó khoảng 1.500 lượt ô tô. Trong các ngày lễ, lượng khách tăng lên khoảng 48.000 lượt với khoảng 2.200 lượt ô tô.

Chú thích ảnh
Xe xếp hàng dài phía Đồng Nai để chờ qua phà Cát Lái sau kỳ nghỉ lễ.
Chú thích ảnh
Nhân viên phà Cát Lái bán vé cho hành khách chờ qua phà.

Để phục vụ nhu cầu đi lại dịp lễ, phà Cát Lái đã bố trí 7 phà có tải trọng từ 60 - 200 tấn, vận hành khoảng 240 chuyến đôi/ngày.

Tại phà Bình Khánh, nếu như ngày thường phục vụ khoảng 25.000 lượt khách, trong đó có khoảng 2.400 lượt ô tô thì những ngày lễ đã tăng lên khoảng 33.000 lượt khách với khoảng 4.000 lượt ô tô. Bến phà đã bố trí 8 phà, tải trọng từ 60 - 200 tấn, vận hành khoảng 220 chuyến đôi/ngày.

Nhìn chung, trong chiều và tối 2/9, các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự tại các cửa ngõ, sân bay và bến phà, phục vụ người dân trở lại TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ an toàn, thuận lợi.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quảng Trị: Một cá thể rùa biển khoảng 105 kg chết trôi dạt vào bờ

Quảng Trị: Một cá thể rùa biển khoảng 105 kg chết trôi dạt vào bờ

Ngày 13/10, ông Cáp Xuân Tá, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý một cá thể rùa biển nặng khoảng 105 kg được người dân phát hiện chết, trôi dạt vào bờ biển thôn Mỹ Thủy. 

 Chống chịu thiên tai: Bắt đầu từ mỗi ngôi nhà

Chống chịu thiên tai: Bắt đầu từ mỗi ngôi nhà

Biến đổi khí hậu đang khiến thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Năm 2026, Văn phòng Liên Hợp Quốc về giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã chọn chủ đề Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13/10: "Chống chịu thiên tai: Bắt đầu từ mỗi ngôi nhà".

Người gieo 'mầm xanh' cho những dòng sông công nghiệp

Người gieo 'mầm xanh' cho những dòng sông công nghiệp

Giữa mảnh đất Hải Phòng, có một doanh nhân lặng lẽ chọn cho mình hướng đi khác biệt, kiến tạo những khu công nghiệp sinh thái rợp bóng cây xanh, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Người gieo "mầm xanh" ấy là Tiến sĩ, Luật sư Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Shinec, chủ đầu tư Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền. Ông cũng là đại diện duy nhất của thành phố Cảng được vinh danh danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng" năm 2026, tại lễ tôn vinh do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 11/10 vừa qua.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?