TP Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), sáng 17/5, tại Trường Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh (quận Thủ Đức), UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và tổng vệ sinh môi trường, phát triển mảng xanh năm 2020 trên toàn thành phố. 
Chú thích ảnh
Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trồng cây xanh trong khuôn viên trường Đại học Kinh tế Luật.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dự lễ phát động.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cho biết, nhiều năm qua, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cùng các tầng lớp nhân dân thành phố đã hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, phát triển mảng xanh, mang lại lợi ích to lớn và trở thành nét đẹp văn hóa của thành phố.

Năm 2019, thực hiện kế hoạch trồng và bảo vệ rừng, cây xanh thành phố đã trồng được 50 ha rừng trên đất bãi bồi, trên 403.000 cây xanh phân tán, ngoài ra các tổ chức, nhân dân thành phố đã tự mua và trồng 600.000 cây, chiếm 60 % tổng số cây xanh trồng trong năm.

Thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện “Cuộc vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, đến nay thành phố đã rà soát và chuyển hóa 715/747 điểm ô nhiễm về rác thải, trong đó có 90 điểm ô nhiễm được chuyển hóa thành công trình xanh - sạch - đẹp, mảng xanh, khu sinh hoạt phục vụ cộng đồng.  

Hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ,  cho biết, trong năm 2020 quận Thủ Đức sẽ trồng gần 3.000 cây xanh trên địa bàn, thực hiện tổng vệ sinh môi trường thường xuyên đồng thời phấn đấu thực hiện tốt các nội dung phát động thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và tổng vệ sinh môi trường, phát triển mảng xanh năm 2020, trong ngày 17/5, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trồng cây tại 24 quận, huyện từ trung tâm hành chính tới khu vực công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí công cộng, các tuyến đường, dọc các kênh rạch.

Tin, ảnh: Trần Xuân Tình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.