TP Hồ Chí Minh phát động Giải thưởng công nghệ thông tin - truyền thông

Ngày 9/8, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh đã phát động Giải thưởng công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT – TT) TP Hồ Chí Minh lần thứ IX – năm 2017 với chủ đề “Vươn tầm cao mới trên nền công nghệ số”.

Ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh, cho biết đây là giải thưởng do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức thường niên từ năm 2008. Đối tượng tham gia là các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT - TT hoặc có triển khai ứng dụng CNTT - TT. 

Mục tiêu của giải thưởng nhằm phát hiện và tôn vinh các cá nhân cũng như sản phẩm, giải pháp CNTT – TT tiêu biểu, có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan chính quyền, nâng cao chất lượng sống, xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh, hiện đại và phát triển bền vững. Mặt khác, giải thưởng sẽ thúc đẩy phong trào phát triển công nghiệp công nghệ thông tin của thành phố.

TP Hồ Chí Minh phát động Giải thưởng công nghệ thông tin - truyền thông ảnh 1

Giải thưởng CNTT-TT TP Hồ Chí Minh lần IX nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin – truyền thông tiêu biểu.

Trong năm 2017, Giải thưởng công nghệ thông tin – truyền thông TP Hồ Chí Minh sẽ được xét và trao tặng theo 6 nhóm lĩnh vực như: Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu; doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu; đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông tiêu biểu; đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển công nghệ thông tin – truyền thông thành phố; sinh viên ngành công nghệ thông tin – truyền thông có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc.

Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự giải đến ngày 30/9 thông qua Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh. Dự kiến lễ trao giải sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.

Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.