Khai mạc hội chợ, triển lãm ngành công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông tại TP Hồ Chí Minh

Gần 38 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, điện tử, viễn thông đã tham dự hội chợ, triển lãm công nghệ thông tin, điện tử viễn thông TP Hồ Chí Minh lần 1 năm 2017 khai mạc sáng 11/5.

Đây là sự kiện do Sở Thông tin Truyền thông TP Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 11-12/5 tại Trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu (quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Khai mạc hội chợ, triển lãm ngành công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông tại TP Hồ Chí Minh ảnh 1

Đông đảo doanh nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông tham gia hội chợ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết: là trung tâm khoa học công nghệ của cả nước, với hơn 1.400 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, Thành phố kì vọng thông qua triển lãm, doanh nghiệp Việt sẽ giới thiệu các phần mềm, giải pháp, ứng dụng thực tiễn để thành phố tiếp tục triển khai nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính.

“Các doanh nghiệp cũng sẽ có sự kết nối doanh nghiệp công nghệ thông tin và các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Bởi bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào cũng đều cần đến các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng các hoạt động, quản lý kinh doanh một cách hiệu quả. Tại đây, các doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông cũng có thể giới thiệu sản phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân thành phố như: văn hóa, giáo dục, sức khỏe, giao thông…”, ông Tuyến cho biết thêm.

Ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin truyền thông TP Hồ Chí Minh, cũng cho hay, mục tiêu của hội chợ, triển lãm là nhằm tôn vinh, quảng bá những sản phẩm công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông có uy tín, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội của các doanh nghiệp trong nước. Thông qua những sản phẩm công nghệ trí tuệ Việt có nhiều sáng tạo đột phá về công nghệ, xóa bỏ tâm lý sính ngoại của một bộ phận người tiêu dùng, cổ vũ tinh thần người Việt dùng hàng Việt.

Khai mạc hội chợ, triển lãm ngành công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông tại TP Hồ Chí Minh ảnh 2

Khách tham quan được trải nghiệm những ứng dụng công nghệ hiện đại tại triển lãm.

Hội chợ lần này đã thu hút 38 doanh nghiệp tham gia, trong đó có nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin đang phát triển các ứng dụng trong các lĩnh vực an ninh trật tự, y tế, giáo dục, giao thông... đem đến cho khách tham quan cái nhìn thực tế về những giải pháp giải quyết những vấn đề “nóng” trong cuộc sống hiện nay.

Song song với hội chợ, triển lãm, còn có các buổi hội thảo chuyên đề chia sẻ các giải pháp, sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của thành phố. Sắp tới, thành phố sẽ cố gắng để hội chợ, triển lãm công nghệ thông tin - điện tử - viễn thông trở thành sự kiện thường niên, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, giải pháp có giá trị đến gần với công chúng, góp phần tích cực xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, hiện đại, có chất lượng sống tốt.

Hoàng Tuyết/ Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.