TP Hồ Chí Minh: Nút giao An Phú tăng tốc thi công sau sự cố sập giàn giáo

Ngày 12/6, theo ghi nhận tại công trường nút giao An Phú (phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh), đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục sự cố sập giàn giáo xảy ra tại nhánh cầu N1.1, đồng thời rà soát kỹ thuật, gia cố hệ thống kết cấu tạm nhằm bảo đảm an toàn trước khi tiếp tục các hạng mục thi công.

Theo một công nhân chia sẻ, ngày 10/6, trong quá trình thi công nhánh cầu N1.1 thuộc hạng mục cầu chữ Y, một đoạn giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến một công nhân bị thương ở tay và được đưa đi cấp cứu.

Chú thích ảnh
Hiện trường nơi xảy ra sự cố sập giàn giáo đã được đơn vị thi công khắc phục.

Về phía Ban Quản lý dự án cho biết, đối với thông tin công nhân bị thương sau sự cố, hiện đơn vị chưa nhận được báo cáo chính thức từ nhà thầu và đang tiến hành kiểm tra, xác minh lại. Sau sự cố, các đơn vị liên quan đã tổ chức kiểm tra hiện trường, triển khai biện pháp khắc phục và bảo đảm điều kiện an toàn lao động.

Hiện tại, công trường hạng mục cầu chữ Y gồm các nhánh N1.1 và N1.2 vẫn được triển khai đồng loạt theo kế hoạch.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Vị trí xảy ra sập giàn giáo khi thi công nhánh  N1.1.

Đối với nhánh cầu N4 - tuyến kết nối từ đường Đồng Văn Cống ra đại lộ Mai Chí Thọ đang được nhà thầu tập trung thi công nhịp dẫn và các hạng mục kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác cuối tháng 6/2026.

Trước đó, hai nhánh cầu vượt N2 và N3 đã được đưa vào sử dụng. Trong đó, nhánh N2 kết nối từ đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây rẽ trái xuống đại lộ Mai Chí Thọ; nhánh N3 kết nối trực tiếp từ đại lộ Mai Chí Thọ sang đường Đồng Văn Cống đi cảng Cát Lái, góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Đông Thành phố.

Chú thích ảnh
Nhiều nhánh cầu tại nút giao An Phú đã được thông xe góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực.
Chú thích ảnh
Nút giao An Phú kết nối cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Dự án nút giao An Phú được khởi công cuối năm 2022, có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, là nút giao ba tầng quy mô lớn kết nối các trục giao thông trọng điểm gồm cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của, Nguyễn Thị Định và Đồng Văn Cống.

Theo Ban Quản lý dự án, tổng khối lượng thi công toàn công trình hiện đạt khoảng 75% và dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026, góp phần tăng năng lực kết nối giao thông khu Đông và giảm ùn tắc tại khu vực cảng Cát Lái.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm từ lâu đã là vấn đề thường trực tại nhiều trục đường chính của TP Hồ Chí Minh.

Gỡ điểm nghẽn giao thông TP Hồ Chí Minh bằng AI và hạ tầng số

Ùn tắc giao thông đang gây thiệt hại ước tính lên tới 6 tỷ USD mỗi năm cho TP Hồ Chí Minh. Thay vì trông chờ mở đường, Thành phố đang tháo gỡ điểm nghẽn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), phân luồng linh hoạt và các quyết sách đô thị mới nhất năm 2026.

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Đi bất cứ đâu, từ nhà hàng, quán cà phê, trên đường phố, không khó bắt gặp hình ảnh người lớn, trẻ em hễ có thời gian rảnh là chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Những video ngắn, trong đó có phim ngắn được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đang xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội, trở thành một dạng nội dung dễ tiếp cận và dễ tiêu thụ trong đời sống số.

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tìm thấy một phần hài cốt chưa phải là kết thúc của hành trình. Để trả lại tên cho một người lính đã hy sinh cách đây hàng chục năm, cần thêm một cuộc tìm kiếm khác trong từng mẫu xương, mẫu răng, trong những dấu vết ADN còn sót lại...