TP Hồ Chí Minh nỗ lực thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Theo đại diện UBND TP Hồ Chí Minh, tính đến nay, đã có 18/22 địa phương cam kết giải ngân trên 95%; 4/22 địa phương (Hóc Môn, Gò Vấp, Tân Bình, Thủ Đức) cam kết giải ngân từ 80- 95%. Các đơn vị đều đang đẩy nhanh tiến độ bố trí tái định cư để sớm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư công.
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư công vào các hạng mục phát triển hạ tầng giao thông.

Bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cho biết, năm 2023, Thành phố được giao giải ngân đầu tư công hơn 68.000 tỷ đồng. Đến nay, đã giải ngân 24.199 tỷ, đạt 35% kế hoạch. So với các tỉnh, TP Hồ Chí Minh đang đứng thứ 3 cả nước (chỉ sau Bộ Giao thông vận tải và Thành phố Hà Nội) về giải ngân đầu tư công. 

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, các sở, ngành đang tích cực phối hợp các chủ đầu tư triển khai thủ tục để các dự án đủ cơ sở pháp lý bố trí vốn trong quý I/2024. Ngoài ra, UBND TP Hồ Chí Minh đã bổ sung vốn cân đối cho các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, để các địa phương chủ động trong kế hoạch đầu tư công.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố vẫn xác định mục tiêu giải ngân đạt 95% trong năm 2023. Cho đến nay, có 479 dự án giải ngân trên 95% với hơn 1.100 tỷ. Nhìn chung, tổng vốn giải ngân không lớn, chủ yếu là các dự án ở giai đoạn hoàn thành, quyết toán. Do đó, TP Hồ Chí Minh đề nghị các các chủ đầu tư tổ chức quán triệt thực hiện thi đua 60 ngày đêm giải ngân đầu tư công, gửi cam kết tiến độ trước tháng 12 để sớm đạt mục tiêu đề ra. 

Ngoài ra, ông Phan Văn Mãi cũng đề xuất các đơn vị, ban ngành, UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức dự báo các dự án giải ngân dưới 80% để có giải pháp giải quyết sớm nhất.  Đồng thời, các đơn vị cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông đường bộ trọng điểm như: đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, dự án nút giao thông An Phú, mở rộng Quốc lộ 50, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, nút giao thông Mỹ Thủy, cầu Tân Kỳ Tân Quý, đường Dương Quảng Hàm...

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ