TP Hồ Chí Minh nhộn nhịp thị trường Rằm tháng Giêng

Sáng 15/2 (ngày Rằm tháng Giêng), nhiều người dân tại TP Hồ Chí Minh đã ra chợ, siêu thị mua sắm để làm mâm cơm dâng cúng gia tiên. So với năm ngoái, giá cả các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ quả không tăng nhiều, chỉ hoa tươi và trái cây là tăng cao hơn năm ngoái do thiếu nguồn cung. 
Chú thích ảnh
Các mặt hàng trái cây hút khách trong ngày Rằm tháng Giêng tại TP Hồ Chí Minh.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại chợ Phước Bình, chợ Hoa Cau, chợ Phước Long B, Thủ Đức (thành phố Thủ Đức), chợ Thanh Đa (quận Bình Thạnh), chợ Bến Thành (Quận 1), chợ hoa tươi Hồ Thị Kỷ (Quận 10)... các mặt hàng đồ cúng như: Gà, hoa quả, xôi, vàng mã… có sức mua tăng hơn ngày thường. Tuy nhiên,  lượng người mua không nhộn nhịp bằng các năm trước. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, người dân có phần thắt chặt chi tiêu.

Theo một số tiểu thương tại chợ truyền thống TP Hồ Chí Minh, nguồn cung các mặt hàng rau củ quả, mặt hàng tươi sống khá dồi dào và giá không tăng; chỉ có trái cây và hoa tươi là đang hút hàng và tăng giá khoảng 2-3 lần so với ngày thường. Cụ thể, hoa cúc vàng dao động từ 25.000 - 35.000 đồng/bó, hoa ly có giá 120.00 đồng/bó, hoa vạn thọ 20.000 đồng/bó, hoa đồng tiên có giá 45.000 đồng/bó... Các loại trái cây đang ở mức cao như: Bưởi năm roi 60.000 đồng/kg, quýt đường 45.000 - 50.000 đồng/kg, thanh long 40.000 đồng/kg...

Với quan niệm dân gian "Lễ cả năm không bằng Rằm tháng Giêng", chị Nguyễn Thị Mai, ngụ ở thành phố Thủ Đức, đi chợ từ sớm để mua các mặt hàng đồ chay về cúng. "Để tránh kẹt xe, tôi đã ra chợ từ lúc 6 giờ mua hoa, xôi, chè... và làm mâm cơm cúng dâng lên tổ tiên với mong muốn năm mới, gia đình ai cũng có nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn, bình an", chị Nguyễn Thị Mai nói.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh mua sắm hàng hóa trong ngày Rằm tháng Giêng tại TP Hồ Chí Minh: 

Chú thích ảnh
Chợ hoa Hồ Thị Kỷ trong ngày lễ, Tết luôn có nhiều mặt hàng hoa tươi để khách hàng lựa chọn.
Chú thích ảnh
Hoa ly tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ cũng hút khách hàng trong ngày này. 
Chú thích ảnh
Tại chợ Thủ Đức (thành phố Thủ Đức), các cửa hàng hoa tươi cũng hút khách. Giá hoa tươi vẫn đang ở mức cao so với ngày thường. 
Chú thích ảnh
Nhiều mặt hàng trái cây cũng đã tăng giá so với thời điểm trước Tết nguyên đán. 
Chú thích ảnh
Tại chợ Thanh Đa (quận Bình Thạnh), mặt hàng cam, quýt đường, bưởi năm roi... được khách hàng chọn mua nhiều nhất. 
Chú thích ảnh
Các mặt hàng xôi, chè trôi nước cũng được bày bán để khách hàng mua sắm. 
Chú thích ảnh
Trong các ngày rằm và lễ Tết, mặt hàng hoa tươi, giấy cúng cũng là mặt hàng không thể thiếu. 
Chú thích ảnh
Tại miền Nam, người dân còn có thói quen cúng quả dừa nước để mong cả năm may mắn. bình an. 
Chú thích ảnh
Tại TP Hồ Chí Minh, các mặt hàng rau xanh, củ quả không tăng giá so với năm ngoái. 
Chùm tin ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.