TP Hồ Chí Minh: Dự kiến tiêm vaccine COVID-19 cho khoảng 970.000 trẻ từ 5-11 tuổi

Ngày 14/2, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến TP Hồ Chí Minh sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 970.000 trẻ từ 5-11 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho rằng, qua nhận định của các chuyên gia y tế, vẫn còn rất sớm để nói về tác động nặng hay nhẹ của COVID-19 đối với trẻ em; tuy nhiên qua theo dõi các trẻ mắc COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh thường không có diễn biến nặng và tỷ lệ tử vong ít hơn so với người lớn.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho 970.000 trẻ từ 5-11 tuổi đang sinh sống trên địa bàn trong đó có 950.000 trẻ đi học và 20.000 trẻ không đi học.

“Tuy vậy, chúng ta cần phải cảnh giác đối với nhóm trẻ suy dinh dưỡng vì hệ miễn dịch kém cũng như những trẻ béo phì và có bệnh nền. Do đó, phụ huynh cần cân nhắc tiêm vaccine cho các con ngay khi đến lượt để tạo miễn dịch tốt, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng dịch tốt cho trẻ”, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết thêm.

Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm cho biết, hiện Bộ Y tế chưa có hướng dẫn chính thức về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 -11 tuổi. Tuy nhiên, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có văn bản tham mưu cho UBND TP Hồ Chí Minh về kế hoạch tiêm cho trẻ 5-11 tuổi để khi Bộ Y tế có hướng dẫn sẽ triển khai ngay.

Theo đó, dự kiến TP Hồ Chí Minh có khoảng 970.000 trẻ từ 5-11 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có 950.000 trẻ đang đi học và 20.000 trẻ chưa đi học. Dự kiến Thành phố sẽ tiêm mũi một trong vòng 30 ngày và mũi hai là 30 ngày. Khoảng cách giữa hai mũi theo quy định của Bộ Y tế.

“Trong khi đợi Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể và UBND TP có kế hoạch, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh đã chủ động tập huấn hướng dẫn các địa phương giám sát tiêm chủng, bảo quản vaccine, xử lý các tình huống để chuẩn bị tốt nhất việc tiêm vaccine cho trẻ khi triển khai công tác này”, ông Nguyễn Hồng Tâm nói.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm nhấn mạnh, việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ phải có sự đồng ý của phụ huynh và hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện. Trường hợp gia đình trẻ không đồng ý, về nguyên tắc trẻ vẫn đi học bình thường. Ngành y tế cố gắng cùng địa phương, nhà trường để vận động, thuyết phục phụ huynh cho trẻ tiêm vaccine phòng COVID-19 để bảo vệ tốt nhất cho trẻ.

Tin, ảnh: Đan Phương/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.