TP Hồ Chí Minh: Nhộn nhịp thị trường đồ cúng ông Công ông Táo

Mặc dù ngày cúng đưa ông Công, ông Táo về trời vào ngày mai (14/1, nhằm ngày 23 tháng Chạp) nhưng hôm nay (13/1), thị trường phục vụ cúng ông Công ông Táo cũng đã sôi động.
Chú thích ảnh
Ngày 13/1, các mặt hàng hoa tươi, trái cây hút khách và tăng giá nhẹ từ 5-10% so với năm ngoái. 

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại một số chợ truyền thống như Gò Vấp (quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Trỗi (Quận 3), Bà Chiểu (quận Bình Thạnh)... lượng khách mua đồ cúng ngày ông Công ông Táo khá đông. 

Một số tiểu thương tại các chợ cho biết, hiện giá một số mặt hàng đồ cúng ông Công ông Táo đã tăng từ 5 - 10% so với ngày thường. Cụ thể, bưởi da xanh và mãng cầu có giá từ 40.000 - 50.000 đồng/kg, xoài cát có giá từ 90.000 - 120.000 đồng/kg, hoa cúc có giá từ 15.000 - 25.000 đồng/cây, cá chép giá 10.000 - 20.000 đồng/con, tuỳ kích cỡ...

Theo chị Vũ Thị Thúy, tiểu thương bán trái cây tại chợ Bến Thành (Quận 1), năm nay, lượng hoa về chợ khá nhiều, đa dạng chủng loại và phong phú hơn Tết ông Công ông Táo năm ngoái. Tuy nhiên, sức mua cũng không cao so với những năm trước khi có dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đi chợ truyền thống chọn mua đồ cúng ông Công ông Táo sớm một ngày. 

Tại chợ Phước Long B (thành phố Thủ Đức), Bến Thành, Nguyễn Văn Trỗi... để khách có thể mua nhanh chóng, nhiều chủ cửa hàng đã chuẩn bị sẵn theo combo với nhiều mức giá khác nhau. Trong khi đó, tại khu vực chợ Thiếc (Quận 11 - khu chợ được mệnh danh là chợ "cõi âm" với nhiều quầy bán đồ vàng mã lớn nhất TP Hồ Chí Minh), khoảng 1 tuần trở lại đây đã bắt đầu đông đúc hơn trước. Các cửa hàng bán đồ vàng mã bày biện đủ sản phẩm với các màu nổi bật, gây sự chú ý với người đi đường.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả một số hình ảnh mua sắm đồ cúng ông Công ông Táo tại TP Hồ Chí Minh:

Chú thích ảnh
Năm nay, giá các mặt hàng trái cây cúng ông Công ông Táo đã tăng giá từ 5 - 10% so với trước đó 1 tuần. 
Chú thích ảnh
Các loại giấy tiền vàng mã chỉ tăng giá nhẹ so với năm ngoái. 
Chú thích ảnh
Đối với người miền Nam, mâm cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp rất đơn giản, gồm nhang đèn, 3 chum nước nhỏ, bộ "cò bay ngựa nhảy" và đặc biệt món không thể thiếu đó là kẹo lạc mè đen.
Chú thích ảnh
Kẹo lạc mè đen với thành phần chính làm từ mạch nha và đường trắng hòa cùng với lạc - món không thể thiếu trong lễ cúng ông Công ông Táo của người miền Nam.
Chú thích ảnh
Cúng ông Công ông Táo là một dịp khá quan trọng đối với các gia đình Việt nên người dân thường rất quan tâm đến các đồ cúng như: xôi chè, giấy tiền, vàng mã, hoa tươi...
Chùm ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.