Tết ông Công ông Táo: Thả cá, không xả rác xuống lòng sông

Sáng 25/1 (tức ngày 23 tháng Chạp), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hoạt động thả cá phóng sinh nhân ngày Tết ông Công ông Táo.
Chú thích ảnh
Lực lượng CSGT đường thủy tuần tra, nhắc nhở đối với các hành vi đánh bắt cá phóng sinh của người dân.

Thông qua hoạt động thả cá phóng sinh, Ban tổ chức kết hợp việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường bằng thông điệp “thả cá, không xả rác xuống lòng sông”; đồng thời, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Tại các điểm thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời, các tình nguyện viên thường xuyên túc trực để hướng dẫn người dân, thu gom và phân loại rác thải. Cùng với việc thu gom túi nylon và vật phế thải từ bát hương, ban thờ cũ hỏng, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo còn phối hợp với ngành Y tế chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang để phát miễn phí cho người dân; nhắc nhở người đến phóng sinh cá chép thực hiện nghiêm các biện pháp để phòng, chống dịch; vận động, tuyên truyền nhân dân không đánh bắt cá phóng sinh dưới mọi hình thức.

Chú thích ảnh
Địa điểm thả cá phóng sinh tại bến phà Nông Tiến cũ thuộc phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang. 

Đại đức Thích Thanh Phúc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cho biết, các tăng ni, phật tử luôn tâm nguyện cầu chúc cho nhân dân cả nước nói chung và người dân Tuyên Quang nói riêng bình an, vững vàng vượt mọi khó khăn, chiến thắng đại dịch COVID-19… Việc tổ chức điểm thả cá phóng sinh trong ngày Tết ông Công ông Táo giúp tạo thói quen tốt cho người dân trong việc phóng sinh cá đúng cách, không xả rác và vật phế thải tâm linh ra môi trường, hưởng ứng thiết thực phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và phòng chống rác thải nhựa”.

Chú thích ảnh
Hướng dẫn người dân phân loại rác và vật phế thải tâm linh để bảo vệ môi trường. 

Cũng trong ngày 23 tháng Chạp, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang sẽ chủ trì tổ chức chương trình gói 1.200 bánh chưng tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch, các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, công nhân ở các khu công nghiệp và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Tin, ảnh: Nam Sương (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.