TP Hồ Chí Minh: Nhiều nhà chờ xe buýt xuống cấp, bảng thông tin hư hỏng nặng
TP Hồ Chí Minh từng đầu tư đồng bộ nhiều nhà chờ xe buýt hiện đại với mái che, bảng thông tin điện tử, camera… nhằm nâng cao trải nghiệm cho người dân khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, hiện nay nhiều nhà chờ và bảng thông tin điện tử đã rơi vào tình trạng xuống cấp, hư hỏng, gây bất tiện cho hành khách.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức và Dân tộc, tại nhiều tuyến đường như Lê Lợi, Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1); Hồng Bàng, Thuận Kiều (Quận 5); Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7); Trường Chinh (Quận Tân Bình); Lê Trọng Tấn (Quận Tân Phú) và khu vực huyện Nhà Bè… nhiều bảng đèn nhà chờ xe buýt hư hỏng, rỉ sét, bị vẽ bậy và bảng thông tin điện tử không còn hoạt động. Tình trạng này đặc biệt phổ biến trước các trường học, bệnh viện - nơi có lượng lớn người dân cần di chuyển bằng xe buýt.
Bảng đèn nhà chờ xe buýt trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú) xuống cấp bị hư hỏng, rỉ sét.
Bảng đèn 2 nhà chờ xe buýt trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình) không có thông tin và bị vẽ bậy.
Ông Nguyễn Văn Khảo, người dân thường xuyên đón xe tại khu vực gần Bệnh viện Chợ Rẫy (Quận 5) chia sẻ: “Trước đây, bảng điện tử tại nhà chờ hiển thị rõ lộ trình xe đến nhưng giờ không còn hoạt động nữa. Việc chờ xe trở nên rất bị động, bất tiện cho hành khách”.
Nhiều bệnh nhân ngồi chờ xe buýt trên đường Thuận Kiều (Quận 5), sát Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhà chờ xe buýt không có bảng thông tin điện tử, bảng đèn xuống cấp.
Bảng thông tin điện tử tại nhà chờ xe buýt trên đường Hồng Bàng, gần Bệnh viện Đại học Y Dược (Quận 5).
Bảng thông tin điện tử tại nhà chờ xe buýt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1) không hiển thị thông tin.
Năm 2022, thành phố từng triển khai nâng cấp hàng loạt nhà chờ xe buýt, tích hợp bảng thông tin điện tử, camera giám sát và các tiện ích khác với kỳ vọng cải thiện dịch vụ giao thông công cộng. Thế nhưng, chỉ sau thời gian ngắn, nhiều thiết bị đã hư hỏng, không được bảo trì đúng mức. Không ít camera “có cũng như không”, bảng điện tử không hiển thị thông tin khiến hành khách liên tục phải đứng lên ngó nghiêng, không biết khi nào xe sẽ tới.
Bảng thông tin điện tử tại nhà chờ xe buýt trên đường Lê Lợi (Quận 1) thành nơi chứa đồ của nhiều người.
Hành khách đứng trước nhà chờ xe buýt trên đường Hồng Bàng (Quận 5) liên tục phải đứng lên ngó nghiêng, không biết khi nào xe sẽ tới.
Bảng đèn nhà chờ xe buýt trước Trường đại học Y Dược trống trơn, lộ các bóng đèn bên trong gây mất thẩm mỹ.
Bảng thông tin điện tử "tắt ngúm", người dân lúng túng khi đón xe buýt.
Thực trạng này không chỉ gây lãng phí nguồn lực đầu tư mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của một hệ thống giao thông công cộng hiện đại, thông minh mà TP Hồ Chí Minh đang hướng tới. Việc sớm kiểm tra, bảo trì, nâng cấp các nhà chờ xe buýt là cần thiết nhằm đảm bảo tiện nghi, an toàn và khuyến khích người dân sử dụng xe buýt nhiều hơn trong thời gian tới.
Một nhà chờ xe buýt trên đường Lý Thường Kiệt (Quận 11) khang trang sạch đẹp, bảng thông tin hiện đầy đủ lịch trình các chuyến xe.
Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.
Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu trở thành cực tăng trưởng năng động của cả nước với nền kinh tế tăng trưởng hai con số, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.
Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.
Đầu tháng 10, hoa phượng vàng nở rộ hai bên cầu treo Đắk R’Tih, bắc qua lòng hồ Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa núi rừng.