TP Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động tri ân hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và chuẩn bị cho dấu mốc 80 năm vào năm 2027, TP Hồ Chí Minh triển khai chuỗi hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" với tổng kinh phí dự kiến hơn 30 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu chăm lo toàn diện người có công, lan tỏa sâu rộng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trong toàn xã hội.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Ngày 13/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), với sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cùng đại diện các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội và Mặt trận các xã, phường, đặc khu trên địa bàn Thành phố.

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, các hoạt động năm nay không chỉ nhằm tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, mà còn hướng đến chuẩn bị cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027.

Theo ông Tuấn, hệ thống Mặt trận các cấp đặt ra ba mục tiêu trọng tâm gồm: 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn được phụng dưỡng, hỗ trợ; 100% xã, phường, đặc khu tổ chức ít nhất một hoạt động tri ân hoặc chăm lo người có công; 100% gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn được rà soát, kết nối và vận động nguồn lực hỗ trợ kịp thời.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự hội nghị, thống nhất triển khai các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" đồng bộ trên toàn TP Hồ Chí Minh.

"Đây không chỉ là những chỉ tiêu hành chính mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của cả hệ thống chính trị đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Các hoạt động phải được triển khai thực chất, hướng đúng đối tượng và tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng", ông Phạm Minh Tuấn cho biết.

Theo kế hoạch, TP Hồ Chí Minh dự kiến dành hơn 30 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong năm 2026 với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Qua rà soát bước đầu, Thành phố ghi nhận 829 trường hợp người có công và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ.

Các hình thức chăm lo tập trung vào những giải pháp mang tính bền vững như trao sổ tiết kiệm, phương tiện sinh kế, học bổng, thẻ bảo hiểm y tế; xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa; phục dựng hình ảnh liệt sĩ, sửa chữa nơi thờ tự; trang bị xe lăn, máy trợ thính; khám chữa bệnh và hỗ trợ chi phí điều trị cho các trường hợp đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh công tác chăm lo, Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh cũng sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công, nhất là các lĩnh vực nhà ở xã hội, giáo dục và chăm sóc sức khỏe; kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng thời, Thành phố tiếp tục tổ chức các hoạt động dâng hương tưởng niệm, giáo dục truyền thống, hỗ trợ lực lượng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh dự kiến huy động hơn 30 tỷ đồng để chăm lo người có công, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trong cộng đồng

Ông Phạm Minh Tuấn cho biết, nhiều tổ chức chính trị - xã hội sẽ triển khai các chương trình tri ân riêng gắn với đặc thù của từng đơn vị. Chẳng hạn, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các đoàn thăm hỏi gia đình chính sách, đẩy mạnh giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức; Hội Nông dân chăm lo cho 145 hội viên là thương binh, bệnh binh và triển khai các mô hình "Mái ấm nông dân - Nghĩa tình hội viên", "Bữa cơm nghĩa tình"; Thành Đoàn tổ chức lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ và hành trình về nguồn; Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình "Tri ân người giữ lửa" dành cho vợ các thương binh nặng, đặc biệt nặng cùng triển lãm "Hậu phương sáng mãi"; Hội Cựu chiến binh Thành phố phối hợp thăm hỏi thương binh, bệnh binh nặng và cán bộ, chiến sĩ bị thương trong thực hiện nhiệm vụ...

Ở cấp cơ sở, MTTQ các xã, phường, đặc khu sẽ chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế, tập trung tuyên truyền truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", rà soát các trường hợp cần hỗ trợ, vận động nguồn lực xã hội để tổ chức thăm hỏi, tặng quà, dâng hương, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm và các khu di tích lịch sử; đồng thời tiếp tục vận động phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo thường xuyên cho thương binh nặng và người có công có hoàn cảnh khó khăn.

Theo kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, các hoạt động năm 2026 cũng là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa", đồng thời lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.