TP Hồ Chí Minh: Người đi bộ 'mất lối' vì tình trạng lấn chiếm vỉa hè

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết, việc quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè thời gian qua đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn không ít bất cập như tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, gây cản trở người đi bộ và mất mỹ quan đô thị.
Chú thích ảnh
Khu vực xung quanh chợ Bến Thành được người dân tận dụng làm nơi trông giữ xe.

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, ngày 19/11/2025, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2828/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố. Việc bãi bỏ nhằm phù hợp với các luật và nghị định mới được ban hành trong giai đoạn 2024 - 2025.

Sau thời gian áp dụng quyết định trên, việc quản lý vỉa hè đã tạo được sự đồng thuận từ người dân, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và nâng cao ý thức sử dụng không gian công cộng. Một số khu vực có chuyển biến rõ nét về tình trạng giao thông và mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, việc triển khai giữa các địa phương còn thiếu đồng bộ. Tình trạng sử dụng lòng đường, hè phố sai mục đích, lấn chiếm để buôn bán vẫn diễn ra ở nhiều nơi khiến người đi bộ gặp khó khăn. Chưa kể, nhiều khu vực tồn tại hệ thống hạ tầng kỹ thuật chồng chéo, bố trí chưa khoa học.

Hiện việc quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè đang được thực hiện theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 165/2024/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời TP Hồ Chí Minh cũng tiếp tục áp dụng các nghị quyết của HĐND về thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố đối với các trường hợp được phép khai thác theo quy định.

Đại diện Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, các trường hợp sử dụng vỉa hè, lòng đường không đúng quy định, đặc biệt là phục vụ kinh doanh, buôn bán trái phép sẽ buộc phải hoàn trả nguyên trạng sau khi hết thời hạn cấp phép hoặc bị xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, Sở cũng kiến nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh Nghị định 165/2024/NĐ-CP theo hướng giao thêm thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh trong việc quản lý và khai thác lòng đường, hè phố phù hợp với đặc thù thực tế của TP Hồ Chí Minh.

Về lâu dài, Thành phố cũng tiếp tục rà soát để đề xuất mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè phù hợp hơn trên toàn địa bàn, vừa đảm bảo trật tự đô thị vừa tạo sự đồng thuận trong người dân.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.