TP Hồ Chí Minh nghiên cứu cho tiểu thương chợ truyền thống được bán luân phiên

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh chiều 25/6, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị nghiên cứu cho tiểu thương chợ truyền thống bán luân phiên với nhau để phòng, chống lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 27/4 đến nay, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 2.293 trường hợp mắc COVID-19. Đợt dịch này có diễn biến rất phức tạp, liên tiếp trong 9 ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại thành phố tăng lên với 3 con số mỗi ngày. Đặc biệt, từ 6 giờ sáng ngày 24/6 đến 6 giờ sáng ngày 25/6, Thành phố ghi nhận 667 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2, cao nhất từ trước đến nay.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh nghiên cứu cho tiểu thương chợ truyền thống bán luân phiên.

“Qua phân tích, đa số các ca nhiễm này diễn ra ở khu cách ly, phong tỏa nên có thể nói chúng ta vẫn đang kiểm soát được dịch bệnh”, ông Nguyễn Thành Phong cho biết.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng, điều đáng lo ngại nhất hiện nay là các chuỗi liên quan đến các khu công nghiệp, chợ truyền thống, chợ đầu mối… do mức độ tiếp xúc lớn. 

Trước nguy cơ lây nhiễm tại các chợ, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các quận, huyện, sở, ngành nghiên cứu mô hình của Quận 8 đang áp dụng. "Các tiểu thương chợ truyền thống có thể bán luân phiên, mỗi hộ bán một ngày. Yêu cầu các hộ kinh doanh phải ký cam kết về thực hiện bộ tiêu chí an toàn, nếu vi phạm thì tạm ngưng kinh doanh. Sau ký cam kết phải kiểm tra chặt chẽ", ông Nguyễn Thành Phong đề nghị.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, Thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội đợt 1 và sau đó tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đợt 2, thời gian kết thúc đợt 2 là ngày 30/6. Đặc biệt, ngày 19/6, Thành phố đã ban hành Chỉ thị 10 trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch tại thành phố.

“Chỉ còn 5 ngày nữa Thành phố sẽ kết thúc giãn cách đợt 2 nên tôi yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện đánh giá lại việc triển khai thực hiện các giải pháp đã nêu ra trong Chỉ thị 10 và đề ra các giải pháp quyết liệt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa trong 5 ngày tới”, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.