TP Hồ Chí Minh có trên 400.000 người tiêm vaccine phòng COVID-19

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh trưa 25/6, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đã có 404.700 người đã được tiêm vaccine trong đợt 4.

Thông tin về tiến trình tiêm vaccine trong những ngày qua, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 đợt 4 được Bộ Y tế phân bổ cho TP Hồ Chí Minh hơn 800.000 liều, bắt đầu khởi động từ ngày 19/6 và tiêm đại trà tại cộng đồng từ chiều 21/6.

Chú thích ảnh
Dự kiến TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất chiến dịch tiêm vaccine đợt 4 trong ngày thứ 7 (ngày 26/6).

Theo thống kê, từ khi khởi động chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đến hết ngày 24/6, Thành phố đã có 438.502 người đến điểm tiêm, nhưng có 404.700 người đã được tiêm vaccine, số còn lại phải hoãn tiêm vì nhiều lý do như: cao huyết áp, tâm lý sợ hãi hoặc các trường hợp hoãn tiêm khác do các bác sĩ sàng lọc quyết định. "Những trường hợp hoãn tiêm sẽ được cho khám sàng lọc lại và được tiêm vét", ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết thêm.

Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, đến hết ngày 24/6, Thành phố đã đạt hơn phân nửa số lượng vaccine cần tiêm trong đợt 4. Trong ngày thứ 6 và thứ 7,  Thành phố sẽ tăng công suất tiêm tối đa và dự kiến sẽ hoàn tất đợt tiêm thứ 4.

Chú thích ảnh
Để đạt được chiến dịch tiêm vaccine "thần tốc", trong ngày 24/6 Thành phố đã tăng thêm 290 đội tiêm.

Về những trường hợp phản ứng sau tiêm, Giám đốc Sở Y tế cho biết, trong số những trường hợp được tiêm có 1.109 trường hợp có phản ứng sau tiêm. Trong đó, có 73 trường hợp có phản ứng phản vệ, gồm có 20 người độ 1, 26 người độ 2, 15 người độ 3 và 2 người độ 4 (bị ngưng tim, phải hồi sức tích cực) và nhiều trường hợp khác. Tất cả các trường hợp đều đã được xử lý ổn.

Đánh giá về việc tổ chức chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 trong những ngày qua, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho hay, trong ngày đầu triển khai, sự phối hợp giữa đơn vị được tiêm, người đến tiêm và tại đơn vị tổ chức tiêm còn nhiều hạn chế và nhiều bất cập. Tuy nhiên, sau đó Ban chỉ đạo Thành phố họp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và dần đi vào ổn định.

Để chuẩn bị cho chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất, TP Hồ Chí Minh đã huy động được 1.000 đội tiêm tham gia  đến từ các bệnh viện trung ương, bộ ngành. Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh cũng đã chuẩn bị thêm 290 đội tiêm(một đội tiêm có 5 người, 2 bác sĩ và 3 điều dưỡng) cùng các đội an ninh trật tự, qua đó hỗ trợ cung cấp thông tin người đến tiêm, quản lý cấp giấy chứng nhận (mỗi điểm khoảng 12 người)...

Tuy nhiên, trước tình hình Bộ Y tế yêu cầu đòi hỏi Thành phố phải tiêm hàng ngày đạt 100.000 người, ngày 24/6 Bộ Y tế đã hỗ trợ cho thành phố 200 bác sĩ; các bác sĩ này tham gia khám sàng lọc và cấp cứu.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.