TP Hồ Chí Minh: Mùa mua sắm cuối năm dự báo sẽ kém nhộn nhịp

Thị trường mua sắm ở TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu sôi động với hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá được các doanh nghiệp, nhà bán lẻ tung ra, nhằm kéo sức mua những tháng cuối năm.

Khuyến mãi sâu để kéo khách

Năm nay, ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài đã khiến người dân thắt chặt chi tiêu, nhu cầu tiêu dùng cũng thay đổi. Nhiều chuyên gia dự báo, sức mua dịp cuối năm sẽ không bùng nổ.

Chú thích ảnh
Dự báo nhu cầu mua sắm cuối năm của người dân sẽ không không nhiều như mọi năm.

Chị Nguyễn Thị Trang, ngụ ở quận Gò Vấp, cho biết, năm nay hai vợ chồng chị phải nghỉ làm 4 tháng vì dịch bệnh, nên dự tính sẽ tiết giảm mua sắm Tết, chỉ bằng một nửa so với năm ngoái. "Thời điểm này mọi năm, gia đình tôi thường tiết kiệm được khoảng 30 triệu đồng để dành chi tiêu cho dịp cuối năm.  Tuy nhiên, năm nay gia đình tôi không tiết kiệm được một khoản nào vì tác động của dịch bệnh kéo dài. Vì vậy, Tết này gia đình chắc cũng làm đơn giản", chị Nguyễn Thị Trang nói. 

Để đáp ứng xu hướng mua sắm mới của người tiêu dùng, nhiều hệ thống bán lẻ đã thiết kế các chương trình khuyến mãi hợp với túi tiền khách hàng. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc khối vận hành hoạt động Co.opmart cho biết, từ nay đến ngày 22/11, gần 1.000 điểm bán trên cả nước trực thuộc Saigon Co.op đồng sẽ loạt tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá. Trong đó, có đến 11.000 sản phẩm nhu yếu giảm giá đến 47%, chưa kể chương trình siêu ưu đãi giảm hơn 50% cho các loại sữa, dầu ăn, nước ngọt, dụng cụ nhà bếp vào những ngày cuối tuần…

"Ngoài việc giảm giá trực tiếp trên sản phẩm, chúng tôi cũng tổ chức tặng điểm thưởng cao, hoàn tiền khi mua sắm kết hợp nhãn hàng tặng quà, tăng dịch vụ online, các hình thức thanh toán không tiền mặt để tăng thêm trải nghiệm tiện ích cho khách", ông Nguyễn Ngọc Thắng cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Do ảnh dịch COVID-19, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu hơn trong mùa mua sắm cuối năm.

Tương tự, hàng trăm mặt hàng thực phẩm, trái cây, tiêu dùng nhanh... cũng đang được hệ thống Lotte Việt Nam giảm giá mạnh để kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm. Theo đại diện hệ thống Lotte, tâm lý người tiêu dùng có phần dè dặt khi mua sắm tại cửa hàng vì vẫn e ngại dịch bệnh nên hạn chế ra đường. Mặt khác, thu nhập của nhiều gia đình cũng bị tổn thương sau thời gian dài giãn cách. Để kích cầu mua sắm dịp cuối năm, siêu thị đã linh hoạt áp dụng các chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu chứ không dàn trải như mọi năm để có thể đồng hành, chia sẻ gánh nặng với người tiêu dùng lúc này.

Với hệ thống siêu thị GO!, Big C, ngay khi TP Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn bình thường mới, đơn vị đã tung ra chương trình "Lễ hội ưu đãi" kéo dài đến ngày 17/11, giảm giá đến 49% đối với hàng ngàn sản phẩm, kèm nhiều quà tặng cho khách hàng khi mua sắm tại các hệ thống. Đây là một trong những chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm của hệ thống, nhằm tạo điều kiện để người tiêu dùng thuận tiện mua sắm, kích cầu tiêu dùng cuối năm.

Nguồn hàng dồi đào đảm bảo phục vụ Tết

Theo các chuyên gia, mùa mua sắm cuối năm nay sẽ có rất nhiều thách thức cho các nhà kinh doanh sau một thời gian dài giãn cách. Tuy nhiên, nguồn hàng phục vụ thị trường cuối năm và thị trường Tết vẫn đảm bảo khá dồi dào, giá cả ổn định để chia sẻ khó khăn với người dân. 

Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian này những năm trước, Sở đã lên kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng Tết. Năm nay, do điều kiện khó khăn vì dịch bệnh, nên việc đi lại giao thương với các tỉnh cũng khó khăn hơn. Sở cùng các đơn vị, doanh nghiệp cung ứng đã phải xuống các tỉnh, thành làm việc với Sở Công Thương các địa phương để rà soát lại nguồn hàng, xây dựng kế hoạch cung ứng hàng hóa phục vụ Tết. 

Chú thích ảnh
Nguồn cung hàng hóa trong các siêu thị lớn luôn phong phú, đa dạng cho khách hàng lựa chọn mua sắm.

"Hiện nay, các doanh nghiệp đã làm việc với các nhà sản xuất, cung ứng ở các tỉnh, thành và cam kết đảm bảo đầy đủ hàng hóa Tết cho dù bất cứ tình huống nào xảy ra. Ngoài ra, để kiểm soát giá cả bình ổn, nhiều đơn vị và các doanh nghiệp của thành phố cũng đã có kế hoạch dự trữ nguồn hàng dồi dào, phong phú hơn để có giá bình ổn khi thị trường có biến động, sức mua tăng đột biến vào dịp cận Tết”, ông Lê Huỳnh Minh Tú nói. 

Theo nghiên cứu thị trường của Kantar Việt Nam, trải qua một đợt dịch bệnh, thu nhập của người dân cũng giảm đáng kể. Người tiêu dùng vẫn sẽ ăn Tết, nhưng với quy mô nhỏ hơn và người tiêu dùng cũng đã có kinh nghiệm trữ thực phẩm Tết vừa phải, đồ uống được người dân chọn mua cũng là loại hợp túi tiền để có thể tiết kiệm chi tiêu vào dịp cao điểm Tết. 

"Người tiêu dùng sẽ ưu tiên giá cả và chú trọng chất lượng tương xứng để tiết kiệm chi tiêu. Ngay cả cách thức mua sắm quà tặng Tết năm nay cũng khác. Dự báo, sẽ có 40% lựa chọn tặng quà giao đến nhà người nhận", bà Nguyễn Phương Nga, đại diện Kantar Việt Nam phân tích.

Chú thích ảnh
Các hệ thống phân phối bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh đảm bảo sẽ cung ứng đầy đủ hàng hoá cho người dân trong dịp cuối năm và Tết nguyên đán 2022.

Theo ông Phạm Hồng Sơn, Giám đốc Unilever toàn cầu Gro 24/7, mặc dù kinh tế còn đang phục hồi, thu nhập của người dân chưa hồi phục nhưng nhiều nhà bán lẻ vẫn đánh giá mùa Tết năm nay, sức mua cũng sẽ khôi phục. Bởi căn cứ vào hàng năm, doanh số mùa Tết thường chiếm đến 40% doanh số cả năm. Vì vậy, nhiều nhà phân phối, bán lẻ cũng đã có những kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng Tết phong phú hơn để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của khách hàng.

"Năm nay, doanh nghiệp nào có dự báo trúng, đúng phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 và có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng Tết linh hoạt thì doanh nghiệp đó vẫn có cơ hội khôi phục mạnh mẽ sức mua trong dịp cuối năm", ông Phạm Hồng Sơn nhận định.

Chú thích ảnh
Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.