TP Hồ Chí Minh mong muốn thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Campuchia

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác đa dạng cùng các địa phương của Campuchia để hiện thực hóa tiềm năng hợp tác phù hợp với mong muốn của lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia. 
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan (trái) gặp Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh Chan Sorykan (phải). 

Đó là khẳng định của ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh sáng 3/4, khi đến thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố nhân Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2024 của dân tộc Khmer. 

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Võ Văn Hoan chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Campuchia, cộng đồng người Campuchia đang học tập, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh về thành tựu mà đất nước, nhân dân Campuchia đạt được trong năm qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia, nhân dân Campuchia tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh, trên cơ sở sự phát triển tốt đẹp và toàn diện của quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia, Thành phố Hồ Chí Minh luôn trân trọng, làm hết sức mình để gìn giữ, củng cố, phát huy mối quan hệ tốt đẹp với Campuchia nói chung, các địa phương của Campuchia nói riêng, trong đó, đặc biệt quan tâm thúc đẩy hoạt động giao lưu hợp tác doanh nghiệp hiện thực hóa tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai bên trong thời gian tới.

Dịp này, lãnh đạo Thành phố cam kết sẽ làm hết sức mình, phối hợp chặt chẽ cùng Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố phát huy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Campuchia nói chung, góp phần củng cố, phát triển tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống lâu đời giữa Việt Nam - Campuchia nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Campuchia nói riêng.

Cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm, chúc mừng cộng đồng người Campuchia đang sinh sống và làm việc trên địa bàn nhân ngày lễ quan trọng của người Khmer, ông Chan Sorykan, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Thành phố bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ, hợp tác chặt chẽ của Thành phố đối với Tổng lãnh sự quán Campuchia trong thời gian qua.

Ông Chan Sorykan khẳng định sẽ làm hết sức mình trên cương vị Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa các địa phương Campuchia và Thành phố Hồ Chí Minh cũng như giữa Campuchia - Việt Nam nói chung, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, theo tinh thần thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước và mong muốn chung của nhân dân hai nước.

Tổng Lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn, Thành phố tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tìm hiểu, xúc tiến thương mại, đầu tư vào thị trường của nhau, mang lại quyền lợi chung cho cả hai bên. Trước mắt là triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến hợp tác đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, hội chợ triển lãm thương mại, đầu tư giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Campuchia.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.