TP Hồ Chí Minh lý giải nguyên nhân không sắp xếp 43 đơn vị hành chính cấp xã

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ về tiếp thu, giải trình một số nội dung liên quan đến hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của Thành phố, trong đó nêu lý do không sắp xếp 43 đơn vị hành chính cấp xã.
Chú thích ảnh
Khu nhà ở dân cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu/minh họa: Hồng Đạt/TTXVN

Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, qua rà soát, nghiên cứu kỹ các trường hợp tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các bất cập trong quản lý địa giới hành chính, UBND Thành phố đề nghị không thực hiện sắp xếp đối với 43 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp (42 phường, 1 thị trấn). Giai đoạn 2023 - 2025, Thành phố dự kiến thực hiện sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã (80 phường).

Các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp nhưng Thành phố đề nghị không sắp xếp, hoặc thực hiện sắp xếp nhưng chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định dựa trên các lý do: Đã được định hướng thành lập phường thuộc quận hoặc thành phố và đảm bảo tiêu chuẩn của phường theo quy định (thị trấn Hóc Môn); khu vực các phường bị ngăn cách bởi các tuyến giao thông lớn; các phường có các đặc điểm về văn hóa, dân tộc riêng biệt (dân tộc Hoa chiếm tỷ lệ lớn); các phường được công nhận là phường trọng điểm về quốc phòng.

Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh còn căn cứ vào quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính (tiêu chuẩn của quận là phải có từ 10 phường trở lên). Do đó, việc đảm bảo sau sắp xếp mỗi quận có ít nhất 10 phường là phù hợp với quy định và đặc thù đô thị loại đặc biệt như Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố chủ động lần sắp xếp này, phấn đấu đạt hai tiêu chí cơ bản là dân số trên 15.000 người và điều kiện hạ tầng kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố cũng giải trình về sự phù hợp với quy hoạch khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Hiện, 5 huyện của Thành phố (Nhà Bè, Hóc Môn, Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi) đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư - xây dựng huyện thành quận hoặc thành phố trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2021 - 2030. Các xã, thị trấn trực thuộc các huyện nêu trên được định hướng thành lập phường thuộc quận (hoặc thành phố) và đảm bảo tiêu chuẩn để thành lập phường theo quy định.

UBND Thành phố kiến nghị Ủy ban Pháp luật xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết và thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết là ngày 1/1/2025 để tạo điều kiện cho Thành phố trong công tác chuẩn bị, kiện toàn tổ chức bộ máy, thay đổi con dấu và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 312 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 249 phường, 5 thị trấn và 58 xã. Trong tờ trình gửi Chính phủ trước đó, UBND Thành phố xác định có 120 đơn vị hành chính cần được sắp xếp; tuy nhiên do yếu tố đặc thù, 42 phường và 1 thị trấn sẽ không thực hiện sắp xếp (3 phường liền kề điều chỉnh địa giới). Như vậy, giai đoạn 2023 - 2025, Thành phố sắp xếp 80 phường (77 phường thuộc diện sắp xếp và 3 phường liền kề) thuộc 10 quận thành 38 phường, giảm 39 phường so với hiện tại.

Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại tên cho những người nằm lại

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về tên tuổi

Nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hai chuyến bay đặc biệt từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã vận chuyển hơn 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.

Chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả bảo tồn tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Số hóa Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh để bảo tồn nguồn gene

Hàng nghìn cá thể thuộc hàng trăm loài thực vật được bảo tồn như một “bộ sưu tập sống” về đa dạng sinh học. Mã QR, QGIS và bản đồ số đang từng bước đổi mới công tác quản lý, theo dõi nguồn gene, phục vụ học tập và nghiên cứu tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân từ khu phố

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân từ khu phố

Từ ngày 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn và nộp thủ tục dịch vụ công trực tuyến ngay tại khu dân cư vào buổi tối. Mô hình giúp người dân thuận tiện khi thực hiện thủ tục trên môi trường số.