TP Hồ Chí Minh: Lượng phương tiện lưu thông giảm 85% trong sáng 23/8

Theo ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh, số phương tiện lưu thông trên đường tính từ 0 giờ đến 12 giờ ngày 23/8 giảm 85% so với cùng thời gian của ngày 22/8.

Trong ngày đầu Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống COVID-19, lượng phương tiện lưu thông đã giảm 85% so với ngày trước đó. Đây là thông tin đáng chú ý tại buổi họp báo về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố tổ chức vào chiều 23/8.

Chú thích ảnh
Vắng bóng người, xe trên đường 3/2, cầu Nguyễn Tri Phương, Quận 10. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Theo ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, số phương tiện lưu thông trên đường tính từ 0 giờ đến 12 giờ ngày 23/8 giảm 85% so với cùng thời gian của ngày 22/8. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy sự chấp hành nghiêm túc của người dân trong việc thực hiện các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội của Thành phố.

Ông Phạm Đức Hải cho biết, do trước đây đã thực hiện chưa tốt việc giãn cách xã hội, lần này phải thực hiện tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội, phải hạn chế lượng người tham gia giao thông. Do vậy, đối với các nhu cầu khác của người dân như ra sân bay, đi khám bệnh (không phải COVID-19),... sử dụng dịch vụ xe taxi, với số lượng 500 xe hiện là đủ đáp ứng.

Chú thích ảnh
Đường Lạc Long Quân, đoạn qua quận Tân Bình vắng người qua lại. Ảnh: Xuân Tình/TTXVN

Giải đáp thêm về nội dung về việc người dân đi tiêm vaccine cần mang theo những giấy tờ gì, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người dân đi tiêm vaccine cần có phiếu tiêm hoặc tin nhắn hẹn tiêm vaccine. Sáng nay, một số trường hợp đi tiêm mà không được qua chốt là những trường hợp người di chuyển bằng xe cá nhân từ ngoài tỉnh vào Thành phố Hồ Chí Minh để tiêm. Những người này thuộc các doanh nghiệp trước đây làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng sau đó thực hiện "3 tại chỗ" nên chuyển ra ngoài Thành phố. Những trường hợp này khi có lịch tiêm trong Thành phố, không được tự di chuyển bằng xe cá nhân mà phải được doanh nghiệp tổ chức đi tập trung. Liên quan đến công tác này, Công an Thành phố đang chờ ý kiến hướng dẫn thêm từ UBND Thành phố để thực hiện thời gian tới. 

Chú thích ảnh
Các phương tiện lưu thông đã giảm trong ngày đầu siết chặt giãn cách xã hội. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Liên quan đến công tác an sinh xã hội, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Trung tâm An sinh xã hội Thành phố và các quận, huyện đã và đang thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ bổ sung đầy đủ cho các đối tượng còn thiếu trong gói hỗ trợ an sinh số 2, thực hiện các biện pháp hỗ trợ chủ nhà trọ (miễn, giảm tiền điện nước); chuẩn bị 2 triệu túi an sinh, đảm bảo nguyên tắc không bỏ sót những trường hợp khó khăn; chuẩn bị các suất ăn dinh dưỡng cung cấp cho các trường hợp F0 có hoàn cảnh khó khăn.

Thành Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.