TP Hồ Chí Minh: Liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thực hiện cao điểm tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh đã phát hiện hàng ngàn sản phẩm không nhãn mác, không có nguồn gốc xuất xứ hay hoá đơn chứng từ.
Chú thích ảnh
Lực lượng quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh kiểm tra một hộ kinh doanh kinh doanh về thực phẩm trên địa bàn phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Ảnh: QLTT

Hưởng ứng “Tháng An toàn thực phẩm năm 2025” và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh, các Đội Quản lý thị trường trên địa bàn Thành phố đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và giữ vững trật tự thị trường.

Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 16 đã chủ động triển khai công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Bình Tân, tập trung vào các cơ sở có dấu hiệu kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng.

Qua kiểm tra, Đội đã phát hiện và tạm giữ 4.326 đơn vị sản phẩm thực phẩm đóng gói sẵn (gồm vịt quay chay, gân bò chay, da đậu hũ vị cay, thịt xiên cay, thạch rau câu, bánh snack rau củ, vịt quay, gà kho...) không có thông tin về ngày sản xuất, hạn sử dụng, xuất xứ hàng hóa với tổng trị giá 17,39 triệu đồng; 2.000 kg táo đỏ sấy khô không có nhãn mác, không rõ xuất xứ, không đảm bảo điều kiện lưu thông, trị giá khoảng 38 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Đội Quản lý thị trường số 16 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy theo đúng quy định.

Cùng trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, ngày 26/5, Đội Quản lý thị trường số 14 đã tiến hành kiểm tra 2 hộ kinh doanh bán lẻ thực phẩm trên địa bàn quận Tân Phú.

Tại phường Tân Quý, Đội đã phát hiện 511 đơn vị sản phẩm không rõ nguồn gốc như trứng vịt muối ăn liền, xí muội, mật ong, khô bò, khô heo, tóp mỡ… trị giá khoảng 10,1 triệu đồng.

Tại phường Phú Thạnh, Đội cũng phát hiện 1.198 đơn vị sản phẩm như măng tươi, sườn chay, bánh mochi, khô gà, khô bò… trị giá 8,42 triệu đồng. Tất cả hàng hóa này đều không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hợp lệ và được mua trôi nổi để bán lại.

Các chủ hộ kinh doanh đã thừa nhận hành vi sai phạm và đề nghị tiêu hủy toàn bộ số hàng theo quy định pháp luật.

Theo Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh, từ nay đến ngày 15/6, các Đội Quản lý thị trường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thuốc chữa bệnh, sữa và các mặt hàng có nguy cơ làm giả, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.