TP Hồ Chí Minh: Lên phương án hạn chế kẹt xe trong thời gian nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1

Về tình hình giao thông ùn tắc tại cầu Bình Triệu, tại cuộc họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức chiều 11/9, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh) cho biết, ngày 26/8, cầu Bình Triệu 1, cầu Bình Triệu 2 được điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1. Tình hình ổn định trong tuần đầu, sau đó xuất hiện tình trạng kẹt xe kéo dài trên Quốc lộ 13 và đường Phạm Văn Đồng ở tuần thứ hai.
Chú thích ảnh
Cầu Bình Triệu 1 được nâng cao hơn 1 mét bằng hệ thống kích thủy lực. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Ngay khi nắm bắt tình hình, Sở Xây dựng đã cùng các đơn vị liên quan tổ chức cuộc họp, đưa ra giải pháp để thực hiện. Đến chiều 9/9, đơn vị tiến hành thử nghiệm phương án cấm xe rẽ từ cầu Bình Lợi xuống quốc lộ 13, để giảm lưu lượng phương tiện xuống vòng xoay cầu Bình Lợi. Tuy nhiên, phương án này chỉ phù hợp với khung giờ buổi sáng, còn buổi chiều không phù hợp.

Do đó, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh điều tiết phân luồng; đồng thời tổ chức tuyên truyền để người dân nắm bắt, thực hiện. Qua đó, cơ quan chức năng tuyên truyền để người dân hạn chế lưu thông vào quốc lộ 13 theo hướng từ ngã tư Bình Phước đi cầu Bình Lợi.

Cùng với đó, Sở triển khai phương án hạn chế các phương tiện rẽ từ Phạm Văn Đồng (cầu Bình Lợi) xuống quốc lộ 13. Các xe muốn rẽ vào quốc lộ 13 phải chạy đến điểm giao với đường 20 và tiến hành rẽ trái vào đường Kha Vạn Cân cũ hoặc quay đầu.

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, Trung tâm Quản lý hạ tầng sẽ tiến hành lắp đặt 2 trụ đèn tín hiệu giao thông ở giao lộ Phạm Văn Đồng - đường 20 để ngăn bớt lượng xe. Ngoài ra, Sở cũng đề nghị Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông điều chỉnh thời gian xuất bến xe khách tại Bến xe Miền Đông cũ (trên đường Đinh Bộ Lĩnh), không lưu thông vào giờ cao điểm sáng, chiều; đồng thời thông báo đến các nhà xe lựa chọn lộ trình lưu thông vào Bến xe Miền Đông cũ cho phù hợp, tránh sử dụng tuyến Quốc lộ 13 để lưu thông.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (thuộc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh) đang thi công công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 và cầu Bình Phước trên Quốc lộ 1. Dự án được khởi công quý 1/2025 với thời gian thi công 8 tháng, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Từ ngày 26/8, cầu Bình Triệu 1 bắt đầu được "kích nâng" toàn bộ kết cấu lên cao thêm 1,08m. Đây là cách để tăng tĩnh không, giúp tàu thuyền qua lại thuận lợi hơn trên sông Sài Gòn.

Thu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.