TP Hồ Chí Minh lắp thêm đèn tín hiệu rẽ phải để giảm ùn tắc tại các nút giao

Trước tình trạng ùn tắc giao thông tại các nút giao thông khu vực trung tâm, ngày 10/1, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh) đã lắp đặt nhiều đèn tín hiệu giao thông cho phép xe máy rẽ phải khi đèn đỏ tại một số nút giao có mật độ lưu thông lớn như giao lộ đường Điện Biên Phủ với các đường Pasteur, Phạm Ngọc Thạch, Hai Bà Trưng; đường Võ Thị Sáu với đường Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Thông…
Chú thích ảnh
Việc gắn đèn tín hiệu cho phép rẽ phải khi đèn đỏ sẽ góp phần giảm ùn tắc tại các nút giao.

Ghi nhận tại một số nút giao, nhân viên Công ty Chiếu sáng công cộng TP Hồ Chí Minh tiến hành lắp bổ sung các tín hiệu đèn giao thông. Các đèn này có hình xe máy và mũi tên màu xanh cho phép rẽ phải được gắn chung với trụ đèn giao thông xanh - vàng - đỏ. Với đèn tín hiệu mới bổ sung này, người điều khiển xe gắn máy được phép rẽ phải khi đèn đỏ, giúp giảm lượng phượng tiện ùn ứ tại các giao lộ. 

Điều này một phần xuất phát từ thực tế khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ có mức phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông khá cao, khiến hầu hết người đi xe máy không dám rẽ phải khi đèn đỏ (thói quen trước đây). Bên cạnh đó, dịp cuối năm, lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến đường cũng tăng cao dẫn đến phương tiện dừng chờ kéo dài.

Thực tế thời gian qua, ngành giao thông cũng đã lắp biển hướng dẫn, đèn tín hiệu cho xe máy rẽ phải hoặc đi thẳng (tại ngã ba) khi đèn đỏ ở một số giao lộ. Theo Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh, trước mắt các đơn vị sẽ lắp bổ sung các tín hiệu đèn tại 50 vị trí, ưu tiên các nút giao có lưu lượng phương tiện lớn, đủ điều kiện an toàn. Các đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, thống nhất với Công an Thành phố để lắp đặt thêm hệ thống tín hiệu này ở những vị trí thích hợp.

Chú thích ảnh
Công nhân gắn đèn tín hiệu cho phép rẽ phải khi đèn đỏ tại một số nút giao.

Trong ngày 10/1, nhiều tuyến đường cả ở trung tâm thành phố và các khu vực kết nối với cửa ngõ của TP Hồ Chí Minh vẫn trong tình trạng ùn ứ kéo dài, nhất là tại các giao lộ. Dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp thành hàng dài “nhích” qua các ngã ba, ngã tư.

Trên đường Nguyễn Xí giao với Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), phần lớn các phương tiện giao thông không dám rẽ phải mà đứng xếp hàng chờ đèn đỏ dưới trưa nắng. Tại nút giao Trường Chinh - Tây Thạnh (hướng quận Tân Bình về Quận 12), lúc hơn 15 giờ, dù không phải khung giờ cao điểm nhưng dòng phương tiện cũng nối đuôi nhau chôn chân nhích từng chút qua giao lộ. 

Trong khi đó, ở khu vực trung tâm thành phố, hầu hết các tuyến đường như Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ, Trần Quốc Thảo, Võ Thị Sáu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Chính Thắng… luôn trong tình trạng ùn ứ. Càng về sát giờ cao điểm, lượng phương tiện càng đông, khiến việc di chuyển qua các tuyến đường này rất khó khăn.

Hiện Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh đang quản lý 1.070 chốt đèn tín hiệu giao thông, bao gồm 794 chốt đèn hoạt động chế độ xanh - vàng - đỏ, 256 chốt đèn hoạt động chế độ chớp vàng (bao gồm đèn năng lượng mặt trời). Trong số 1.070 chốt đèn, có 843 chốt đèn tín hiệu giao thông hoạt động độc lập và 227 chốt kết nối điều khiển tại Trung tâm điều khiển.

Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.