TP Hồ Chí Minh kỳ vọng tăng thu du lịch bằng chuỗi sự kiện, lễ hội cuối năm

Để hiện thực hóa các mục tiêu của ngành, nhất là chỉ tiêu thu hút lượng khách du lịch trong năm 2025, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung triển khai đa dạng nhóm giải pháp, chương trình phát triển sản phẩm du lịch, kích cầu thị trường từ nay đến cuối năm.
Chú thích ảnh
Đoàn khách Malaysia trải nghiệm không gian kiến trúc độc đáo bên trong Bưu điện Trung tâm, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Cụ thể, ngành Du lịch Thành phố đặt chỉ tiêu đón 10 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và tổng doanh thu 290.000 tỷ đồng trong năm 2025. Do đó trong những tháng còn lại của năm 2025, ngành rà soát và phát triển sản phẩm, đẩy mạnh quảng bá truyền thông, tăng cường xúc tiến du lịch quốc tế, tập trung tổ chức sự kiện, lễ hội cuối năm. Trong đó, những chương trình nổi bật như: Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 - năm 2025; Tuần lễ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 - năm 2025; Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank lần thứ 8 - năm 2025; phối hợp quảng bá Lễ hội âm nhạc quốc tế Hò Dô…

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, toàn ngành đã và đang xây dựng, công bố các tour ẩm thực chuyên đề; tái bản "Cẩm nang Ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh" (bản in và điện tử) và ra mắt đồng bộ "Hộ chiếu ẩm thực" để tạo thành hệ sinh thái trải nghiệm hoàn chỉnh, định vị Thành phố là "thiên đường ẩm thực". Bên cạnh đó, ngành tích hợp định hướng phát triển du lịch sau hợp nhất và ban hành Bộ tiêu chuẩn vùng về dịch vụ lữ hành chung để nâng cao chất lượng đồng bộ. Hoạt động quảng bá điểm đến được thực hiện qua đa kênh như: Hệ thống Vietnam Airlines, sân bay, metro, nền tảng số và mạng xã hội.

"Trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, ngành Du lịch được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, góp phần định hướng xây dựng Thành phố trở thành một "siêu đô thị quốc tế". Sở Du lịch Thành phố đã chủ động triển khai chương trình kích cầu, thu hút khách du lịch, điều chỉnh chỉ tiêu phát triển du lịch năm 2025; đề xuất chính sách, giải pháp thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy du lịch phát triển", bà Nguyễn Thị Ánh Hoa thông tin.

Thực tế, cùng với hiệu ứng lan tỏa của chương trình xúc tiến quảng bá du lịch phong phú trên địa bàn, chuỗi sự kiện Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 (ITE HCMC 2025) và Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến du lịch các Thành phố toàn cầu lần thứ 12 (TPO 2025) đầu tháng 9/2025 đã tạo ra dấu ấn quan trọng, nền tảng vững chắc để ngành Du lịch Thành phố bứt phá dịp cuối năm và mở ra triển vọng trong năm 2026. Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến du lịch các Thành phố toàn cầu 2025 và diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh đúng vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn đã nâng cao vị thế chính trị, hình ảnh Thành phố trên trường quốc tế.

Chú thích ảnh
Doanh nghiệp giới thiệu mô hình du lịch City tour Thành phố Hồ Chí Minh tại sự kiện Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2025 (ITE HCMC 2025) . Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN.

Đặc biệt, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự nhận Giải thưởng Tiếp thị du lịch TPO Best Awards 2025 với chiến dịch truyền thông "Tìm đúng chất, chạm đúng cảm", khẳng định năng lực quảng bá sáng tạo và hiệu quả. Thành công của Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 và Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến du lịch các Thành phố toàn cầu lần thứ 12 góp phần khẳng định vị thế quốc tế của Thành phố mà còn là chiến lược "một mũi tên - nhiều đích", thúc đẩy du lịch, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, thương mại và đổi mới sáng tạo.

Thống kê trong 8 tháng của năm 2025, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đón hơn 5 triệu lượt khách quốc tế; hơn 25 triệu lượt khách nội địa; tổng thu du lịch đạt 161.887 tỷ đồng.

Mỹ Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.