TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 44 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ngày 29/3, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (Quận 1), Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt tưởng niệm 44 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30/3/1980 - 30/3/2024).

Đây là hoạt động diễn ra hàng năm nhằm thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", thành kính tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn, phẩm chất cao quý của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người dành trọn cuộc đời, cống hiến sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. 

Chú thích ảnh
Ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng tiếp nhận tài liệu từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia II.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng nêu rõ, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo mẫu mực, người con ưu tú của quê hương An Giang, người chiến sỹ trung thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trong gần 70 năm, Chủ tịch Tôn Đức Thắng cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Cuộc đời của Chủ tịch là tấm gương về lòng nhiệt thành yêu nước, trung thành với Đảng, tận tuỵ phục vụ nhân dân, bất khuất trước kẻ thù, đức khiêm tốn giản dị trong lối sống, hết lòng thương yêu đồng bào.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng tiếp nhận tác phẩm âm nhạc về Bác Tôn do nhạc sỹ Nguyễn Văn Hiên sáng tác. 

Theo ông Phạm Thành Nam, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã đi xa nhưng đạo đức và cốt cách sáng ngời của Người vẫn luôn là nền tảng vững chắc để thế hệ tiếp nối có thể kế thừa và học tập. Cũng như Bác Hồ, cả cuộc đời của Bác Tôn chiến đấu cho mục đích sống duy nhất là quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Bảo tàng Tôn Đức Thắng đang được xây dựng mới và bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Chú thích ảnh
Bảo tàng Tôn Đức Thắng trao giải cho 5 cá nhân xuất sắc nhất trong Hội thi trực tuyến tìm hiểu về “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng” do Bảo tàng tổ chức. 

Dịp này, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tiếp nhận tài liệu từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia II và tác phẩm âm nhạc về Bác Tôn do nhạc sỹ Nguyễn Văn Hiên, nguyên Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh sáng tác; trao giải cho 5 cá nhân xuất sắc trong Hội thi trực tuyến tìm hiểu về "Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng" do Bảo tàng tổ chức.

Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng mong rằng, thời gian tới, Bảo tàng tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hiến tặng hiện vật, tài liệu từ tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện bộ sưu tập, làm phong phú, đa dạng nội dung trưng bày, tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác cũng như nhận nhiều ý kiến góp ý về hoạt động của Bảo tàng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động của đơn vị.

Cùng ngày, đoàn đại biểu do ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (Quận 4).

Tin ảnh: Thu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.