TP Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 230 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Pháp

Ngày 11/7, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt - Pháp TP Hồ Chí Minh, tổ chức họp mặt kỷ niệm 230 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7/1789 - 14/7/2019).
Chú thích ảnh
Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP Hồ Chí Minh Vincent Floreani phát biểu tại buổi Họp mặt kỷ niệm.

Ôn lại kỷ niệm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Pháp, ông Vincent Floreani, Tổng lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP Hồ Chí Minh cho biết, nước Pháp đã có sự thay đổi rất lớn so với thời điểm cách mạng trước đây. Hiện Pháp là một quốc gia hành động, có mối quan hệ hợp tác với nhiều nước trên thế giới, trong đó có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam. Trong năm qua, hai quốc gia đã có nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, giúp thắt chặt mối quan hệ đó.

Theo ông Vincent Floreani, cộng đồng người Pháp ở Việt Nam rất đông, trong đó tập trung nhiều nhất tại TP Hồ Chí Minh. Hai bên đã có nhiều dự án hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục…

Trong năm 2018, số lượng du học sinh Việt Nam sang Pháp tăng trên 40%, trong khi du học sinh Pháp tới Việt Nam cũng đang tăng. Ngoài ra, hai bên cũng tổ chức nhiều hoạt động nhân Ngày Pháp ngữ… Điều này chứng minh cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Trao Quyết định thành lập Chi hội Hữu nghị Việt - Pháp Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh).

Chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Pháp và cộng đồng người Pháp tại TP Hồ Chí Minh nhân dịp này, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Pháp TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh với Pháp ngày càng phát triển.

Hiện Pháp có 252 dự án đầu tư tại thành phố, với tổng giá trị hơn 261 triệu USD. TP Hồ Chí Minh cùng thành phố Lyon và vùng Rhône-Alpes (Pháp) đã triển khai nhiều dự án hợp tác như quy hoạch đô thị, đào tạo cán bộ công chức, thực hiện các dự án chiếu sáng mỹ thuật...

Ngoài ra, các tổ chức phi chính phủ Pháp đã và đang tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển xã hội, môi trường, giáo dục, nông nghiệp, y tế, phòng chống HIV/AIDS… tại TP Hồ Chí Minh.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Hội Hữu nghị Việt - Pháp TP Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện tốt chức năng cầu nối trong quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước thông qua các hoạt động phối hợp trong các dự án hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, giúp đỡ người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, xây trường học, phát triển cộng đồng, nước sạch... 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung mong muốn, Hội Hữu nghị Việt - Pháp Thành phố sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác của Tổng lãnh sự quán Pháp và cộng đồng người Pháp, các tổ chức phi chính phủ Pháp tại TP Hồ Chí Minh, để thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa, qua đó thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.