TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 102 năm Quốc khánh Cộng hòa Romania

Chiều 1/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt để kỷ niệm 102 năm Ngày Độc lập của Cộng hòa Romania (1/12/1918 – 1/12/2020) và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Romania (1950-2020).
Chú thích ảnh
Ông Petrescu Razvan, Lãnh sự Romania tại Việt Nam phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: TTXVN phát

Dự lễ có ông Razvan Petrescu, Lãnh sự Đại sứ quán Romania tại Việt Nam, đại diện cộng đồng người Romania đang làm việc, kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh và đông đảo các cán bộ, sinh viên Việt Nam từng học tập, đào tạo tại Romania.  

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Romania TP Hồ Chí Minh, chia sẻ về lịch sử ngày Độc lập Cộng hòa Romania cách đây 102 năm, đánh dấu ngày thống nhất đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển của nước Romania tươi đẹp tiến bộ và phồn vinh ngày hôm nay. 

Theo ông Nguyễn Trường Giang, Romania đã giúp đỡ và ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, Romania đã đào tạo cho Việt Nam trên 4.000 lưu học sinh, nghiên cứu sinh, thực tập sinh, mà hiện nay trong số họ đã có nhiều người trở thành những chuyên gia giỏi, những nhà quản lý, kỹ sư đã và đang đóng góp xứng đáng cho đất nước Việt Nam, đó cũng là tài sản vô giá của tình hữu nghị, hợp tác của nhân dân hai nước Việt Nam - Romania .       

Trong những năm gần đây, các thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bến Tre và thành phố Tulcea về bảo tồn sinh quyển vùng ngập mặn và du lịch sinh thái; giữa thành phố Huế và cố đô Iasi, giữa Đà Nẵng và thành phố Timisoara, giữa Trường Đại học Dầu khí Ploiesti và Trường Đại học Dầu khí Việt Nam; hoạt động xúc tiến thương mại, giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân giữa các địa phương của hai nước đã góp phần tích cực củng cố, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Romania ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Chú thích ảnh
Trao tặng Bằng khen của Hội hữu nghị Việt Nam - Romania cho các cá nhân thuộc Hội hữu nghị Việt Nam - Romania TP Hồ Chí Minh vì những thành tích trong công tác ngoại giao nhân dân. Ảnh: TTXVN phát

Ông Petrescu Razvan, Lãnh sự Đại sứ quán Romania tại Việt Nam, bày tỏ lời cảm ơn trân trọng đối với tình cảm hữu nghị mà nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân TP Hồ Chí Minh nói riêng đã dành cho Romania trong quá khứ và hiện tại, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua. Trong những năm qua, quan hệ giữa Romania và Việt Nam ngày càng phát triển thông qua các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương hai nước. Mối quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả trong các lĩnh vực hợp tác giáo dục, thương mại, đầu tư…, qua đó đã góp phần tích cực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, mang lại sự thịnh vượng chung cho cả hai quốc gia.

Theo ông Petrescu Razvan, tính đến ngày 31/8/2020, số doanh nghiệp có vốn hỗn hợp Romania - Việt Nam đăng ký tại Romania là 988 công ty, với tổng giá trị vốn đăng ký là 4,9 triệu USD. Kim ngạch song phương Việt Nam - Romania năm 2019 đạt 267 triệu USD, tăng 24% so với năm 2018.

Riêng trong 8 tháng năm 2020, kim ngạch thương mại hai nước đạt 172 triệu USD, trong đó, Romania xuất khẩu 27 triệu USD, nhập khẩu 145 triệu USD hàng hóa từ Việt Nam.          

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.